07:01 28/07/2012

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho Olympic London

Phát biểu trong cuộc họp báo tại công viên Olympic ở London, Thủ tướng Anh David Cameron, người đứng đầu Chính phủ Anh cho biết, mối quan tâm chính của ông là đảm bảo một Thế vận hội an toàn.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại công viên Olympic ở London (Luân Đôn), Thủ tướng Anh David Cameron, người đứng đầu Chính phủ Anh cho biết, mối quan tâm chính của ông là đảm bảo một Thế vận hội an toàn. Ông nhấn mạnh:"Trên cương vị thủ tướng, tôi thấy phải nhận trách nhiệm cá nhân trong việc đảm bảo an ninh cho Olympic", cho dù biết rằng "không thể đảm bảo 100%" là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.


 

Triển khai an ninh tại trung tâm thủ đô London, chuẩn bị cho Olympic 2012, ngày 24/7. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Lời đảm bảo này được coi như câu trả lời cho những nhận xét ít mang tính ngoại giao của ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney, đang thăm London từ hôm 25/7, liên quan đến sự thiếu chuẩn bị cho Olympic 2012. Thủ tướng Anh cũng xóa bỏ hoàn toàn nghi ngờ của ứng cử viên tổng thống Mỹ liên quan đến sự nhiệt tình của người dân Anh trong kỳ Thế vận hội năm nay. Ông Cameron khẳng định: "Không chỉ toàn bộ đất nước đứng đằng sau Thế vận hội mà người dân Anh cũng rất nồng nhiệt đón tiếp du khách trên toàn thế giới".


Về phần mình, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh hôm 26/7, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney cũng đã có những tuyên bố mới, cho rằng công tác tổ chức Thế vận hội năm nay đã đạt được "những bước tiến lớn" cũng như thừa nhận đã thấy sự nồng nhiệt của khán giả qua hành trình rước đuốc Olympic.


Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình NBC, ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney đã có những nhận xét không mấy thiện cảm liên quan đến công tác chuẩn bị Olympic khi Công ty an ninh tư nhân G4S không cung cấp đủ nhân viên an ninh cho Thế vận hội và các nhân viên hải quan Anh có ý định đình công (ý định này sau đó đã bị hủy bỏ).


lCùng ngày, sau cuộc họp cấp cao liên quan đến vấn đề an ninh cho Olympic tại Oasinhtơn (Mỹ), Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama hoàn toàn tin tưởng vào công tác đảm bảo an ninh của Anh.


Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney, cố vấn tổng thống phụ trách vấn đề chống khủng bố, John Brennan đã chủ trì cuộc họp gồm các viên chức cấp cao phụ trách chống khủng bố và chỉ huy các lực lượng an ninh của Mỹ nhằm điểm lại những hoạt động hợp tác của Mỹ với Anh trong công tác chuẩn bị cho Olympic London 2012. Sau cuộc họp, ông John Brennan đã báo cáo với Tổng thống Mỹ những nội dung liên quan đến vấn đề an ninh tại Thế vận hội cũng như sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ dành cho Anh trước và trong khi diễn ra Olympic.


Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết thêm, Tổng thống Obama đã ra lệnh tiếp tục thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho các vận động viên Mỹ tham dự Olympic cũng như hợp tác chặt chẽ với Anh trong vấn đề này. Ông Jay Carney nhấn mạnh: "Tổng thống đã nói rất rõ rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào Anh, vừa là bạn vừa là đồng minh của chúng ta, khi họ kết thúc công tác chuẩn bị cho Olympic London 2012". Người phát ngôn của Nhà Trắng phủ nhận tuyên bố này có liên quan đến cuộc tranh luận tại London giữa Thủ tướng Anh David Cameron và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, đối thủ chính của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tới, liên quan đến những nhận xét của ông Romney về công tác chuẩn bị Olympic của Anh.

 

TTG