10:14 27/10/2014

Nổ lò hơi tại cơ sở làm bánh tráng, 2 người bị thương

Vào khoảng 9 giờ ngày 27/10 đã xảy vụ nổ lò hơi tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính (xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM), khiến 2 người bị thương.

Vào khoảng 9 giờ ngày 27/10 đã xảy vụ nổ lò hơi tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính (đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh). Vụ nổ đã làm hai người đang làm việc là chị Trần Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1985) và Trần Văn Huy (sinh năm 2001) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Củ Chi.

 

Vụ nổ làm sập một góc xưởng tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính. Ảnh: Lê Linh/TTXVN


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người dân ở đường 435 hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn phát ra tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính, khói trắng bốc cao kèm theo mái tôn bị hất tung lên trên, nhiều mảng tường bao quanh của cơ sở này bị đổ sập. Các tấm tôn sau đó văng vào nhiều nhà dân xung quanh, trong đó có một căn nhà ở gần bị đâm thủng mái nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi đã có mặt tại hiện trường. Trung tá Cao Hồng Diện, Trưởng công an xã Phú Hòa Đông xác nhận, vào thời điểm này công nhân trong cơ sở Trung Tính nấu nồi áp suất khoảng 100 kg, tuy nhiên do công nhân phụ trách đốt lò đẩy nguồn nhiệt trong lò hơi tăng cao đột ngột khiến lò phát nổ.

Được biết, chủ cơ sở trên là Lê Văn Toàn (sinh năm 1988) sản xuất bánh tráng được gần 10 năm nay.

Sức ép của vụ nổ làm thủng một lỗ tường của căn nhà đối diện. Ảnh: Lê Linh/TTXVN



Thành Chung