07:11 03/07/2015

Nổ liên tiếp tại Colombia, nhiều người thương vong

Đã có ít nhất 10 người bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại thủ đô Bogota của Colombia.

Đã có ít nhất 10 người bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra trong ngày 2/7 tại thủ đô Bogota của Colombia.

Cảnh sát và lính cứu hỏa Colombia tại hiện trường vụ nổ gần trung tâm tài chính của Bogota. Ảnh: CNN


Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 15h45 (giờ địa phương) tại khu trung tâm tài chính ở Bogota, làm vỡ nhiều cửa sổ và gây hoang mang cho người dân. Không lâu sau đó, lực lượng cứu hỏa thông báo về một vụ nổ thứ 2 tại một khu vực công nghiệp.

Theo thông báo, 10 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Bộ trưởng Quốc phòng Luis Carlos Villegas cho rằng đây là một vụ khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Juan Fernando Cristo cho hay Tổng thống Juan Manuel Santos sẽ rời một hội nghị thượng đỉnh tại Peru để trở về nước nhằm "xem xét các biện pháp an ninh". Bộ Quốc phòng treo thưởng 38.000 USD cho thông tin về kẻ đứng đằng sau vụ việc này.

Hồi tháng 2 và tháng 3 vừa qua, tại Bogota cũng đã có ít nhất 6 vụ nổ tại nhiều khu vực khác nhau, làm hàng chục người bị thương.

Trong khi đó, cách thủ đô Bogota 130km về phía đông bắc, một vụ nổ tại mỏ than Los Laureles đêm 1/7 đã làm 5 người thiệt mạng. Cơ quan khai mỏ quốc gia cho biết hoạt động khai thác tại khu vực đã bị tạm ngừng và cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc. Những dữ liệu ban đầu cho thấy đây là một vụ nổ khí mêtan.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 2/7, Cao ủy hòa bình của Colombia, Sergio Jaramillo - người cũng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), đã thừa nhận tiến trình hòa đàm hiện đang ở “giai đoạn khó khăn”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Jaramillo cho rằng đối thoại giữa hai bên đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất do không dễ dàng đề cập tới hòa bình khi trên bàn đàm phán liên tục được tiếp nhận những thông tin về thương vong vì xung đột hay các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm trầm trọng. Tuy nhiên, ông Jaramillo cũng khẳng định những người tham gia đàm phán “sẽ không đầu hàng”.

Vòng đàm phán thứ 38 tiếp tục xoay quanh nội dung bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột nội bộ lâu đời nhất tại khu vực Mỹ Latinh, nhưng hai bên vẫn chưa công bố kết quả cụ thể nào. Cho tới nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận về 3 trong 5 lĩnh vực quan trọng, gồm cải cách nông nghiệp, sự tham gia của FARC vào chính trường Colombia sau khi ký thỏa hiệp và đấu tranh chống buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 1/7, 2 cảnh sát Colombia đã thiệt mạng tại bang Huila sau khi bị các tay súng FARC tấn công. Cho tới nay, các cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đại diện chính phủ cũng như FARC vẫn tiếp tục đàm phán tại La Habana, Cuba.

Các vụ đụng độ liên tiếp xảy ra giữa hai bên trong gần một tháng qua, kể từ khi Chính phủ Colombia nối lại các cuộc không kích, làm dấy lên quan ngại về kết quả đạt được trong đàm phán hòa bình bắt đầu từ tháng 11/2012 tại Cuba. Theo thống kê, cuộc xung đột này đã làm khoảng 220.000 người thiệt mạng và khoảng 6,8 triệu người trở thành nạn nhân.

TTXVN/Tin Tức