02:01 15/02/2012

Nợ công châu Âu “hâm nóng” hội nghị Trung Quốc - EU

Ngày 14/2, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại thủ đô Bắc Kinh để thảo luận về chủ đề trọng tâm là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.

Ngày 14/2, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại thủ đô Bắc Kinh để thảo luận về chủ đề trọng tâm là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang cân nhắc tới khả năng hỗ trợ châu Âu giải quyết vấn đề nợ công.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (giữa), Chủ tịch EU Herman Van Rompuy (trái) và Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU ở thủ đô Bắc Kinh ngày 14/2/2012. Ảnh: thx/ TTXVN


Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc gặp với Chủ tịch EU Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso. Ông Ôn Gia Bảo cho rằng Trung Quốc và EU cần phải phối hợp với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Thủ tướng Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc và EU là hai đối tác chiến lược và hai bên cần phải hợp tác với nhau vì lợi ích cơ bản của mình.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường tham gia vào những nỗ lực giải quyết vấn đề nợ công châu Âu” và Trung Quốc muốn thấy châu Âu - đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh - “duy trì được sự ổn định và thịnh vượng”.

Trong khi đó, Chủ tịch EU Van Rompuy hoan nghênh “sự sẵn sàng hợp tác của Trung Quốc đối với EU nhằm đảm bảo sự ổn định về tài chính của Eurozone”.
Bên cạnh chủ đề nóng là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, Trung Quốc và EU cũng sẽ thảo luận về quy định mới của EU trong việc áp thuế cácbon đối với các hãng hàng không, hay vấn đề tiếp cận thị trường, khi các công ty EU phàn nàn rằng Trung Quốc luôn ưu tiên cho các công ty nội địa và “phân biệt đối xử” với các công ty nước ngoài trong các hợp đồng mua sắm chính phủ.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên Trung Quốc - EU ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 10/2011, song đã bị hoãn lại do cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đang rất quan ngại về cuộc khủng hoảng tại châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này và liên tục hối thúc các nhà lãnh đạo EU nhanh chóng đưa ra các giải pháp tổng thể giải quyết tình hình cấp bách hiện nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước cảnh báo, sự leo thang của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu có thể kéo tụt tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong nửa đầu năm 2012. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng lên tiếng đề nghị Trung Quốc (nước hiện nắm lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới) đầu tư vào Quỹ bình ổn tài chính châu Âu để giải cứu các nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Mặc dù đến nay, Bắc Kinh chưa đưa ra bất kỳ cam kết chính thức nào, song Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc đang cân nhắc khả năng cung cấp sự hỗ trợ thông qua IMF và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU lần này sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo đưa ra các quan điểm rõ ràng hơn.

Hồng Hạnh (Tổng hợp)