01:08 22/01/2012

Nigieria xung đột tôn giáo, 162 người chết

Một tổ chức Hồi giáo đã tổ chức đánh bom lực lượng an ninh và đấu súng với cảnh sát Nigieria.

Đám đông đứng nhìn một đồn cảnh sát tại thành phố Kano bốc cháy vì bị đánh bom. Ảnh Reuters


Ngày 21/1, các phương tiện truyền thông địa phương cho biết một loạt vụ đánh bom nhằm vào các lực lượng an ninh và các vụ đấu súng đã làm ít nhất 162 người ở Canô (Kano), thành phố lớn thứ hai của Nigiêria, bị thiệt mạng. 

Chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố ở miền Bắc này, nơi chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống sau khi bạo lực bùng phát tối ngày 20/1, với 8 cảnh sát và viên chức quản lý nhập cư bị tấn công.  

Một tờ báo lớn đưa tin người phát ngôn của tổ chức Hồi giáo Boko Haram đã nhận trách nhiệm thực hiện các hành động bạo lực trên và tuyên bố rằng đây là hành động đáp trả việc chính quyền từ chối trả tự do cho các thành viên bị bắt giữ của tổ chức này. Nhiều vụ tấn công tương tự ở miền Bắc Nigiêria trước đây cũng bị quy kết cho tổ chức này.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Hội Chữ Thập Đỏ cho biết nhiều cơ quan đang tham gia chôn cất các xác chết trên phố. Nguồn tin này cũng xác nhận con số người bị thiệt mạng cho tới nay là 162 người.
Nigiêria - quốc gia đông dân nhất châu Phi và là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất lục địa đen, bị chia rẽ khá nghiêm trọng giữa miền Bắc với chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống và miền Nam với đa phần là người Thiên Chúa giáo. 

Các cuộc tấn công đẫm máu gần đây nhằm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo đã làm dấy lên sự lo ngại ở Nigiêria về nguy cơ nội chiến. Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram được cho là thực hiện nhiều hoạt động tấn công, nhằm cả vào người Hồi giáo. Nhóm này cũng đã nhận là thủ phạm tiến hành vụ đánh bom liều chết hồi tháng 8 năm ngoái tại trụ sở Liên hợp quốc ở thủ đô Abuja của Nigiêria, làm 25 người thiệt mạng./.

TTXVN/Tin tức