04:10 03/04/2012

“Nhuộm xanh” nhận thức về bệnh tự kỷ

Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ (2/4), Austism Speaks, tổ chức vận động và nghiên cứu bệnh tự kỷ, đã phát động chiến dịch “Nhuộm xanh” (LIUB) để gây quỹ và tăng cường nhận thức về căn bệnh này.

Nhân Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ (2/4), Austism Speaks, tổ chức vận động và nghiên cứu bệnh tự kỷ, đã phát động chiến dịch “Nhuộm xanh” (LIUB) để gây quỹ và tăng cường nhận thức về căn bệnh đang trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Trong sáng kiến toàn cầu lần thứ 3 này, hơn 3.000 công trình tại trên 220 thành phố ở Mỹ và 28 quốc gia khác đã được “nhuộm” bằng ánh sáng xanh như là một cách rọi ánh sáng vào căn bệnh tự kỷ. Cùng ngắm nhìn một số công trình trong chiến dịch “Nhuộm xanh”:

Palacio de Bellas Artes ở Thành phố Mêhicô (Mêhicô).


 

Tòa nhà Empire State ở New York (Mỹ).

 

Torre Agbar ở Barcelona (Tây Ban Nha).

 

Tòa nhà Peter B. Lewis ở Cleveland (Mỹ).


 

Tòa nhà Wrigley ở Chicago (Mỹ).


 

Tượng Phật ở Kobe (Nhật Bản).


 

Sàn giao dịch chứng khoán ở New York (Mỹ).


A.M