12:19 22/12/2012

Những thương hiệu lớn đang bị đe dọa

Warrior, Burrda và Li Ning, đó là những nhãn hiệu trang phục thể thao mà bạn có thể sẽ phải nhắc đến nhiều trong tương lai.

Người ta đã quá quen với các nhà cung cấp trang phục thể thao như Adidas, Nike hay Puma. Nhưng trong tương lai, người ta sẽ phải học cách quen dần với những cái tên mới như Warrior, Burrda và Li Ning. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những nhãn hiệu truyền thống với những “nhà giàu mới” trên thị trường là điều không thể tránh khỏi trong những năm tới đây. 


Burrda đang là nhà tài trợ của Nice. Ảnh: internet



Warrior giờ là một cái tên được nhiều người hâm mộ Liverpool biết đến. Nhãn hiệu Mỹ này đang là nhà cung cấp trang phục cho Steven Gerrard và các đồng đội trong một bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro/năm. Warrior hiện muốn mở rộng thị trường tại châu Âu và mục tiêu mà họ hướng đến là tìm một CLB nữa tương tự như Liverpool, tức là một đội bóng được nhiều người biết đến. Những thông tin từ bờ bên kia Thái Bình Dương cho thấy, Warrior đang sẵn sàng chi gần 100 triệu euro cho dự án tiếp theo của mình.


Về phần Burrda, nhãn hiệu này đang được nói đến nhiều tại Pháp sau khi Paris SG có ý định sử dụng họ để thay thế Nike. Nhãn hiệu Qatar này có thể trở thành nhà cung cấp trang phục cho đội bóng thủ đô nước Pháp nếu họ chấp nhận chi khoảng 25 – 30 triệu euro/năm. Burrda đã bắt đầu bước chân vào làng bóng đá với tư cách là nhà tài trợ cho Nice. Họ cũng đã xâm nhập thế giới bóng bầu dục khi tài trợ cho Biarritz Olympique và RC Toulon.


Li Ning, sức mạnh Trung Quốc trên thị trường


Gần đây, một thương hiệu tới từ Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường trang phục thể thao, đó là Li Ning. Sau khi đã ký một hợp đồng trị giá 7,5 triệu euro/năm với VĐV bóng rổ Mỹ, Dwayne Wade, Li Ning cũng đã trở thành đối tác của đội bóng Miami Heat (NBA). Khác với lĩnh vực bóng đá, Adidas là nhà cung cấp chính trang phục thi đấu cho các đội bóng rổ Mỹ. Sự chen chân của Li Ning vào NBA đã cho thấy tham vọng lớn của nhãn hiệu tới từ châu Á.


Warrior, Burrda và Li Ning, đó là những nhãn hiệu mà bạn có thể sẽ phải nhắc đến nhiều trong tương lai. Adidas và Nice mặc dù đã có những chiến lược dài hơi (nhất là trong bóng đá), nhưng họ chắc chắn sẽ phải xem xét lại các hợp đồng của mình hằng năm, nhằm duy trì được tính cạnh tranh cần thiết đối với các thương hiệu mới. Những người được cung cấp hay được tài trợ, rõ ràng đang được hưởng lợi từ cuộc chiến... không súng đạn này.



Bảo An(theo L’Equipe)