09:00 21/09/2012

"Những người bạn của Xyri" bàn các biện pháp trừng phạt Đamát

Ngày 20/9, hơn 60 nhà ngoại giao đến từ các quốc gia thuộc nhóm "Những người bạn của Xyri" đã nhóm họp gần thành phố Hague của Hà Lan để thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chế độ cầm quyền tại Đamát.

Ngày 20/9, hơn 60 nhà ngoại giao đến từ các quốc gia thuộc nhóm "Những người bạn của Xyri" đã nhóm họp gần thành phố Hague của Hà Lan để thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chế độ cầm quyền tại Đamát.


 

Tổng thống Xyri Assad (phải) gặp Ngoại trưởng Iran Salehi tại Đamát ngày 19/9 để trao đổi về tình hình Xyri.

 

Nhóm này tập hợp hơn 70 nước và các tổ chức, nhóm họp định kỳ thảo luận về vấn đề Xyri. Cuộc họp lần này tập trung vào thắt chặt các chế tài, thực thi những biện pháp trừng phạt hiện nay bao gồm cả cấm vận vũ khí và dầu mỏ.


Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết, ít nhất 30 dân thường Xyri đã thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trong vụ nổ tại một trạm xăng ở đông bắc nước này. SOHR còn dẫn một số nguồn tin chưa được xác định nói rằng số người thiệt mạng thực tế là hơn 50 người.


Địa điểm xảy ra vụ nổ nằm ở làng Ain Issa thuộc tỉnh Raqa. Theo các nhà hoạt động, trạm xăng nổ vì bị một máy bay chiến đấu không kích. Tuy nhiên, đây là những nguồn tin chưa thể kiểm chứng độc lập.


Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội và các tay súng đối lập ở tỉnh miền bắc Aleppo. Hãng SANA cho biết hơn 100 tay súng đã bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét "các phần tử khủng bố" của quân đội Xyri.


L.H (tổng hợp)