08:22 31/08/2011

Những lời khai đầu tiên của Lê Văn Luyện

Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, cùng bị bắt với Lê Văn Luyện có hai đối tượng liên quan gồm: Lê Văn Nghi, sinh năm 1980 (là chú rể của Luyện) và Hoàng Văn Trai, sinh năm 1978.

Liên quan tới vụ bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện, nghi phạm chính của vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, Lục Nam (Bắc Giang), theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, cùng bị bắt với Luyện có hai đối tượng liên quan gồm: Lê Văn Nghi, sinh năm 1980 (là chú rể của Luyện) và Hoàng Văn Trai, sinh năm 1978.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Lê Văn Luyện. Ảnh: Vnexpress


Theo Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Na Hình, ngay sau khi nhận được thông tin đối tượng có thể đã lên trú tại nhà bà cô ruột, lấy chồng ở bản Nà Tồng - xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Na Hình đã triển khai lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nắm chắc địa bàn. Theo nguồn tin các trinh sát báo về, ngày 28/8 tên Luyện được chú rể là Lê Văn Nghi đưa đến khu vực chợ Na Hình - Thụy Hùng (Văn Lãng - Lạng Sơn). Sau khi triển khai lực lượng truy quét nhưng không bắt được đối tượng, các anh nhận định, đối tượng đã vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Sáng 31/8, Lê Văn Nghi vượt biên qua trạm Na Hình sang Trung Quốc với lý do mua phân về bón ruộng, nhận định khả năng đối tượng Nghi sang móc nối với Lê Văn Luyện, Đồn Biên phòng Na Hình đã triển khai đội hình 13 cán bộ, chiến sỹ, chia làm ba mũi, đón lõng tại các đường mòn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tại đường mòn biên giới, mốc 1057, tổ công tác trực tiếp do Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn Trưởng, Đồn Biên phòng Na Hình cùng các đồng chí: Đại úy, Trạm trưởng Nguyễn Đức Cường; Thượng úy Phạm Trung Du – Nhân viên trinh sát và Trung úy Hoàng Văn Đạm – Nhân viên phòng chống ma túy đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng vượt biên trái phép về Việt Nam. Trong số này, có Lê Văn Luyện; hai đối tượng còn lại là Lê Văn Nghi và Hoàng Văn Trai.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Lê Văn Luyện khai nhận y chính là thủ phạm gây ra vụ án cướp tài sản và giết người tại tiệm vàng Ngọc Bích. Sau khi gây án, Luyện bỏ trốn lên nhà chú rể là Lê Văn Nghi, trú tại thôn Nà Tòng, Trùng khánh (Văn Lãng); biết bị truy lùng, gắt gao, Lê Văn Luyện đã bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi mới quay trở về.

Qua khai thác ban đầu, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, cho biết, đối tượng Luyện khai: Tuy đã trốn sang Trung Quốc nhưng do không có nơi trú ẩn và không có tiền nên Luyện buộc phải quay về và cũng có ý định ra đầu thú. Khi làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng đã thành khẩn khai báo.

Hiện cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Lãng và Đồn Biên phòng Na Hình tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Văn Luyện, đồng thời tổ chức khám xét nhà Lê Văn Nghi để thu hồi tang vật của vụ án, sau đó làm thủ tục di lý đối tượng cho Bộ công an và Công an tỉnh Bắc Giang.

Riêng đối tượng Hoàng Văn Trai, đang được cơ quan Công an làm rõ về hành vi đưa Luyện sang Trung Quốc lẩn trốn.

Thái Thuần - Q.V