01:15 23/01/2015

Những hình ảnh đáng nhớ về Quốc vương Abdullah

Quốc vương Abdullah được xem là một nhà cải cách tiến bộ khi cho phép báo chí được quyền phê phán chính phủ và tạo điều kiện cho phụ nữ có công ăn việc làm.

Quốc vương Abdullah là người con thứ 13 trong số 37 người con trai của Vua Abdulaziz. Nhiều thông tin cho rằng ông sinh vào tháng 8/1924 tại thủ đô Riyadh, nhưng ngày chính xác vẫn còn là một tranh cãi.


Ông Abdullah đứng giữa các tu sĩ đang chuẩn bị làm lễ lên ngôi vào tháng 8/2005.


Năm 1962 ông Abdullah được phong làm Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia, nơi ông được các bộ lạc vùng sa mạc hết sức tín nhiệm. Năm 1982, ông trở thành Hoàng thái tử và giữ chức Phó Thủ tướng. Tới tháng 8/2005, ông Abdullah lên ngôi, là người kế vị sau cái chết của người anh, Quốc vương Fahd.

Khi nắm quyền điều hành đất nước, Quốc vương Abdullah đã tích cực tham gia các cuộc chiến của Mỹ nhằm chống lại khủng bố Al-Qaeda và nỗ lực tìm cách hiện đại hóa đất nước Hồi giáo này.


Quốc vương Abdullah còn được xem là một nhà cải cách tiến bộ khi cho phép báo chí được quyền phê phán chính phủ và tạo điều kiện cho phụ nữ có công ăn việc làm. Năm 2007, ông từng ân xá cho một thiếu nữ bị kết án 6 tháng tù giam sau khi bị cưỡng hiếp. Cô bé được phát hiện ở trong xe ô tô một mình với một người đàn ông không phải là họ hàng của mình, mà theo luật Saudi Arabia đây cũng là một tội.

Những hình ảnh đáng nhớ trong sự nghiệp của ông:

Quốc vương Abdullah gặp gỡ Tổng thống Mỹ Obama năm 2014. 


Vua Abdullah và Giáo hoàng Benedict năm 2007.


Cựu Tổng thống Mỹ George Bush dùng trà cùng với ông Abdullah tại Saudi Arabia, năm 2008.


Vua Abdullah tới London năm 2007. Ông có khoảng 10 người vợ và trên 30 người con.


Ông Abdullah tới thăm Nhà Trắng năm 2010. Bày tỏ về Quốc vương quá cố, Tổng thống Obama nói: "Là một người lãnh đạo, ông luôn luôn công bằng và dũng cảm trong mọi quyết định".


Gặp gỡ Thủ tướng Anh David Cameron tại Riyadh năm 2012.


Ông Abdullah và Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2003.


Ông Abdullah và cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez năm 2000.



Hoàng Trang