06:22 12/06/2014

Những điều bất tiện khi đến Brazil

Chen chúc trong những nhà ga sân bay chật ních người và "dài cổ" xếp hàng đợi bắt taxi hàng giờ đồng hồ... là những bất tiện đầu tiên mà một du khách quốc tế khó có thể tránh khỏi khi đặt chân tới Brazil trong dịp World Cup.

Trước khi được tận mắt chứng kiến đội bóng quốc gia so tài để giành cúp vàng, những người hâm mộ bóng đá có thể sẽ phải trải qua một chuyến dài đi vất vả tới Brazil và đối mặt với nhiều vấn đề bất tiện tại đây.

Chen chúc trong những nhà ga sân bay chật ních người và "dài cổ" xếp hàng đợi bắt taxi hàng giờ đồng hồ... là những bất tiện đầu tiên mà một du khách quốc tế khó có thể tránh khỏi khi đặt chân tới Brazil trong dịp World Cup.

Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này sẽ chính thức khai mạc vào ngày 13/6 (giờ Việt Nam) tại thành phố Sao Paulo và các sân bay đang phải gồng mình để đón chào lượng lớn du khách quốc tế. Mặc dù chính quyền Brazil tuyên bố đã "sẵn sàng" cho sự kiện này, nhưng thực tế còn rất nhiều vấn đề đáng quan ngại. Giới chức Brazil có gần 7 năm để chuẩn bị cho sân bay lớn nhất nước "Guarulhos" ở thành phốc Sao Paulo phục vụ World Cup lần này, nhưng hiện mới chỉ có 1/4 diện tích của nhà ga quốc tế trị giá 1,3 tỷ USD sẵn sàng đi vào hoạt động.

Người Brazil biểu tình phản đối World Cup. Ảnh: Reuters


Cảnh tượng không mấy đẹp mắt khi những du khách quốc tế mệt lử với chuyến bay dài, xuống máy bay và đi vào một nhà ga đón khách tồi tàn, nhá nhem với kiến trúc bê tông cũ kỹ được xây dựng từ 3 thập kỷ trước. Cũng tại sân bay này, du khách cũng đã phải mất hai giờ đồng hồ xếp hàng mới bắt được taxi, trong khi mạng lưới tàu điện ngầm bị đình trệ do công nhân đình công.

Hiện tại, đi máy bay là lựa chọn thực tế duy nhất nếu muốn đi lại ở Brazil bởi quốc gia có diện tích lớn tương đương với một châu lục này lại không có mạng lưới đường sắt. Thậm chí, quốc gia Nam Mỹ cũng không có cả tuyến đường sắt nối 2 thành phố lớn nhất là Rio de Janeiro và Sao Paulo, với khoảng cách dài 418 km.

Bên cạnh đó, một loạt các vấn đề khác mà du khách quốc tế có thể phải đối mặt khi tới Brazil còn là thời tiết không thuận lợi, bất đồng ngôn ngữ, hệ thống vệ sinh xuống cấp và thiếu thốn. Đầu năm nay, cơ quan bảo vệ khách hàng tại thành phố Rio đã phát hiện một loạt bất ổn trong cơ sở hạ tầng cơ bản như hệ thống thoát hiểm bị khóa, thiết bị chữa cháy lỗi thời và các khu vực tiểu tiện bị bít lại...

Nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ Brazil đã gặp vấn đề trong việc quy hoạch và kiểm soát các sân bay, cũng như công tác nâng cấp hệ thống sân bay để phục vụ World Cup là quá muộn. Tuy nhiên, Tổng thống Dilma Rousseff đã bác bỏ các chỉ trích gần đây về việc Brazil "vẫn chưa thực sự sẵn sàng" cho World Cup.


TTXVN/Tin tức