10:10 01/10/2011

Những dấu hiệu ấm lên của quan hệ liên Triều

Ngày 30/9, Chủ tịch đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền của Hàn Quốc, ông Hong Joon-Pyo đã có chuyến thăm tới Khu công nghiệp chung Kaesong ở khu vực biên giới bên phần lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên.

Ngày 30/9, Chủ tịch đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền của Hàn Quốc, ông Hong Joon-Pyo đã có chuyến thăm tới Khu công nghiệp chung Kaesong ở khu vực biên giới bên phần lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên.

Chủ tịch GNP Hong Joon-Pyo (giữa) phát biểu trước báo giới trước khi thăm Triều Tiên. Ảnh: THX - TTXVN


Tân Hoa xã trích lời ông Hong sau khi kết thúc chuyến thăm và trở về Hàn Quốc cho biết: “Tôi tới thăm khu công nghiệp Kaesong để nỗ lực giúp giải quyết những khó khăn của các công ty Hàn Quốc do những căng thẳng trong quan hệ liên Triều”. Trước khi qua biên giới để thăm Khu công nghiệp Kaesong, ông cũng mô tả việc phá vỡ thế bế tắc trong quan hệ liên Triều là “trách nhiệm” của một chính trị gia.

Trong chuyến thăm hiếm hoi này, ông Hong không có cuộc gặp nào với các quan chức Triều Tiên như dự đoán. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc tới Triều Tiên.

Khu công nghiệp Kaesong được xây dựng từ năm 2003 và được xem là biểu tượng hòa giải còn lại giữa hai miền sau các vụ xung đột biên giới giữa hai nước vào năm ngoái.

Chuyến thăm của ông Hong diễn ra sau khi đầu tháng qua ông đã đề xuất các dự án thí điểm giữa hai nước để giúp Triều Tiên chống chọi với tình trạng thiếu lương thực, một động thái mà các nhà quan sát nhận định là sự thay đổi lập trường cứng rắn với Triều Tiên.

Quang Tuyến