09:14 13/09/2017

Những cuốn sách ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong tháng 9

Hàng loạt tác phẩm văn học ý nghĩa với nội dung nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ vừa được các Nhà xuất bản (NXB) cho ra mắt độc giả cả nước, cũng như để phục vụ nhu cầu đọc sách của các em thiếu nhi cả nước trong tháng 9 này.

Cún con và Gấu con


Đầu tháng 9, độc giả nhí Việt Nam đã được Nhà xuất bản Kim Đồng gửi tặng hai bộ sách “Cún con” và “Gấu con” thuộc series “Nuôi dưỡng tâm hồn” - dòng sách tranh dành cho lứa tuổi mẫu giáo của Nhật Bản rất được các bạn nhỏ Việt Nam yêu thích.


“Nuôi dưỡng tâm hồn” là bộ sách tranh được xây dựng trên nền tảng của phương pháp giáo dục Shichida - phương pháp giáo dục não phải có truyền thống lâu đời tại Nhật Bản, do Giáo sư Makoto Shichida dày công nghiên cứu. Theo phương pháp này, những cuốn sách tranh với lợi thế về mặt hình ảnh có khả năng tác động trực tiếp đến thị giác và qua đó kích thích sự phát triển não phải của trẻ dưới 6 tuổi.

Các em thiếu nhi rất cần tiếp xúc những cuốn sách hay, ý nghĩa để nuôi dưỡng tâm hồn. Ảnh minh họa

Theo ông Ko Shichida, tác giả của bộ sách, giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi được gọi là "thời kì vàng trong đời người", bởi đây là giai đoạn mà những khả năng tiềm ẩn trong não phải phát triển mạnh mẽ nhất. Những đứa trẻ thiên tài sẽ xuất hiện nhờ quá trình kích thích não phải trong giai đoạn này...


Trước đó, bộ sách “Gà con” và Thỏ con” cũng đã được ra mắt, hai bộ sách này đã mở đầu cho series “Nuôi dưỡng tâm hồn" và chỉ sau 2 tháng ra mắt đã được nối bản liên tiếp để kịp phục vụ độc giả nhí. Đến nay, đã có gần 10.000 bộ sách của series “Nuôi dưỡng tâm hồn” đến tay bạn đọc nhỏ tuổi cả nước.


Bí quyết luyện thi IELTS


Đây là một cuốn sách mới được NXB Phụ Nữ ra mắt với nội dung đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng luyện thi IELTS khác nhau và rất phù hợp với việc tự học. Trong đó, phần nghe – đọc vô cùng thuận lợi cho người tự học vì phần đáp án đã có kèm giải thích và có transcript đầy đủ. Phần nói – viết cũng có thể tự học được, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn có người học cùng (không nhất thiết là giáo viên) để có thể cùng thực hành và chữa bài cho nhau.

Bìa cuốn sách bí kíp luyện thi luyện thi IELTS dành cho mọi lứa tuổi. Ảnh: CTV

Thầy Phạm Quang Tú, người đã bắt đầu giảng dạy IELTS từ năm 2013, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi tại Vương quốc Anh đã về nước và hiện đang trực tiếp giảng dạy kỹ năng Speaking và Writing tại IPP IELTS. Thầy Phạm Quang Tú cho biết, để bắt đầu học cuốn sách này, độc giả nên ở trình độ tối thiểu là tiền trung cấp (Pre-Intermediate). Nội dung cuốn sách bao gồm bộ đề (như Cambridge IELTS) có kết hợp giải chi tiết từng nội dung và một số phụ lục quan trọng. Độ khó của các bài này tương đồng với nội dung bài thi IELTS, nên độc giả sẽ làm ở giai đoạn sau trong quá trình tập luyện, chứ không phải ở giai đoạn đầu của ôn luyện. Vì vậy, độc giả hoàn toàn có thể mua sách và tự luyện tập.


Đặc biệt, sách tập trung vào 4 kỹ năng (nghe – nói – đọc – viết) hơn là kiến thức bổ trợ (từ vựng – ngữ pháp – phát âm), nhưng người học vẫn có thể kết hợp những phần bổ trợ này theo các bài nghe, bài đọc một cách dễ dàng. Ngoài 4 đề thi như Cambridge IELTS ra, sách có hàng chục bài luyện nghe – nói ở phần hướng dẫn kỹ năng ngay đầu sách để người học lựa chọn theo khả năng của mình.


Bụng lửa - Hành trình khám phá tư duy con người


Đây là tác phẩm của nhà văn người Mỹ J. C. Michaels, đã giành được nhiều giải thưởng ở Mỹ trong đó có giải Nautilus Book Awards (giải thưởng lớn của Mỹ trao cho những tác phẩm “tạo sự khác biệt và truyền cảm hứng”). Khi về Việt Nam, cuốn sách này được dịch giả Hoàng Thị Thùy dịch thuật và hứa hẹn rất cuốn hút độc giả, bởi nội dung cuốn sách là sự hòa quyện giữa văn chương và triết học.


Theo đó, độc giả thiếu nhi sẽ thích thú “Bụng lửa” bởi câu chuyện có dáng dấp của một truyện ngụ ngôn với nhân vật chính là chú cóc “Bụng lửa” luôn ấp ủ ước mơ được phiêu lưu khám phá thế giới xung quanh. Đối với bạn đọc tuổi teen tìm được ở “Bụng lửa” sự đồng cảm bởi trong số những nhân vật chính của tác phẩm là cô bé mới lớn Caroline với bao băn khoăn về bản thân, sự tò mò về tương lai phía trước…


Trong khi đó, các bậc phụ huynh yêu thích “Bụng lửa” bởi cuốn sách mở ra một góc nhìn mới, giúp họ hiểu thêm về thế giới tâm hồn phức tạp của con cái bước vào tuổi mới lớn.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức