08:09 17/08/2011

Nhộn nhịp “tái đàn”

Tại khu chăn nuôi tập trung ở thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hầu hết các hộ chăn nuôi đều mừng rỡ “nuôi 1 năm nay bằng cả chục năm trước” vì mức lãi thu được từ chăn nuôi vịt ước trung bình khoảng 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Tại khu chăn nuôi tập trung ở thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hầu hết các hộ chăn nuôi đều mừng rỡ “nuôi 1 năm nay bằng cả chục năm trước” vì mức lãi thu được từ chăn nuôi vịt ước trung bình khoảng 30 - 40 triệu đồng/tháng. Dù giá vịt con tăng gấp đôi so với đầu năm (14.000 đồng/con), giá vịt bắt đầu đẻ tăng 70.000 đồng/con (hiện giá 170.000 đồng/con) nhưng người chăn nuôi vẫn tích cực tìm mua giống. Chăn nuôi lợn ở Hưng Yên và Hải Dương cũng tích cực trở lại, kể cả vùng được mệnh danh là “đất chết” của dịch tai xanh năm 2010 là xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Song giá thịt lợn quá cao đã kéo theo lợn giống khan hiếm và giá đắt. Hiện tại, giá lợn sữa từ 8 - 10 kg bán tại thị trường Hải Dương đã leo lên mức 1,4 - 1,5 triệu đồng/con, tăng gần 3 lần so với cuối năm 2010. Thị trường thịt lợn khan hiếm cũng đang hình thành một đội ngũ thương lái chuyên mua bán “trao tay” các loại lợn choai cỡ 30 - 45 kg để kiếm lời.

Nhiều hộ chăn nuôi hiện nay muốn chớp thời cơ giá thịt lợn cao nên họ muốn mua ngay loại “lợn choai” cỡ 30 - 45 kg để tập trung vỗ béo và bán thịt. Thế nhưng để mua được loại lợn choai này cũng không dễ. Nếu như giá “lợn choai” cỡ 30 kg, thời điểm tháng 5 - tháng 6/2011 mới chỉ khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg, thì đến nay thị trường lợn choai đang “sốt”, trọng lượng lợn choai đã bị đẩy lên tới 40 - 45 kg và giá đã tăng tới 85.000 - 86.000 đồng/kg.

Đào Lệ Hằng