01:07 11/01/2015

Nhóm tin tặc Anonymous thề trả thù cho Charlie Hebdo

Những tin tặc của Anonymous thề sẽ trả thù cho tạp chí Charlie Hebdo bằng cách vô hiệu hóa các trang web của các phần tử thánh chiến Hồi giáo.

Ngày 10/1, nhật báo Telegraph của Anh đưa tin nhóm tin tặc Anonymous vừa tuyên bố chiến tranh trên Internet với các phần tử thánh chiến Hồi giáo sau vụ khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hôm 7/1.

Những tin tặc của Anonymous hứa sẽ “trả thù” cho Charlie Hebdo bằng cách vô hiệu hóa các trang web của chiến binh thánh chiến.


Thông qua tài khoản ở Bỉ, các đại diện Anonymous đăng tải trên mạng một đoạn video lên án cuộc tấn công vào tòa soạn tuần báo biếm họa Charlie Hebdo của Pháp. Video nêu rõ đoạn băng này là “thông điệp gửi đến 'Al-Qeada', 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) và những kẻ khủng bố khác”.

Trong đoạn video, đại diện giấu tên của Anonymous nêu rõ: “Chúng tôi tuyên bố chiến tranh chống các người, những kẻ khủng bố”. Khuôn mặt của người này ẩn dưới chiếc mặt nạ truyền thống Guy Fawkes, vốn được coi là biểu tượng của phong trào chống tư bản và toàn cầu hóa.

Cùng ngày,
phong trào Hồi giáo Hamas đã lên án vụ sát hại 12 người tại văn phòng tuần san biếm họa Charlie Hebdo ở Paris do 2 đối tượng Hồi giáo người Pháp thực hiện.

Tuyên bố bằng tiếng Pháp cho biết Hamas "lên án vụ tấn công nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo và nhấn mạnh thực tế rằng bất đồng về quan điểm và tư tưởng không thể biện minh cho hành động giết người". Hamas cũng chỉ trích bình luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo đó so sánh vụ tấn công ở Paris với việc Hamas bắn rocket vào Dải Gaza. Tuyên bố không đề cập đến vụ tấn công hôm 9/1 của đối tượng Hồi giáo nhằm vào siêu thị của người Do Thái, làm 4 con tin thiệt mạng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki cho biết Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Pháp Francois Hollande trong một cuộc điện đàm.



T.N