02:15 06/02/2012

Nhóm thanh niên lãnh án 52 năm tù về tội giết người

Ngày 5/2, TAND tỉnh Phú Yên cho biết, phiên xử hình sự sơ thẩm đầu năm Nhâm Thìn của tòa này đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Qui (20 tuổi), trú ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa cùng 4 đối tượng đồng bọn 52 năm tù về tội giết người.

Ngày 5/2, TAND tỉnh Phú Yên cho biết, phiên xử hình sự sơ thẩm đầu năm Nhâm Thìn của tòa này đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Qui (20 tuổi), trú ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa cùng 4 đối tượng đồng bọn 52 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc ngồi nhậu cùng một số bạn bè vào chiều 7/6/2011, Hoàng Đình Hòa (21 tuổi), trú ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - học viên lớp hàn H33 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã kể lại chuyện bị Lý Công Hải - học viên lớp hàn K31 hành hung. Lập tức Huỳnh Tấn Qui bảo cả nhóm đi trả thù.



Lê Trần Hữu Toàn - hung thủ trực tiếp gây ra vụ án mạng.



Khoảng 20 giờ đêm hôm đó, Qui, Hòa cùng Lê Trần Hữu Toàn (19 tuổi), trú ở phường 8, TP Tuy Hòa; Nguyễn Kim Quốc (17 tuổi), trú ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa; Đặng Anh Quốc (19 tuổi), trú ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa mang theo dao, đá đến nơi "đối thủ" đang tạm trú ở nhà ông Trương Văn Hiền (38 tuổi), trú ở khu phố Phước Hậu 3, phường 9, TP Tuy Hòa để gây sự.

Dù không tìm thấy Lý Công Hải, nhưng nhóm của Qui vẫn ném đá tới tấp vào phòng trọ, khiến Nguyễn Tấn Dịp (21 tuổi), trú ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và Phạm Toàn Thắng, Trần Quốc Tự - học viên lớp hàn K31 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa hoảng sợ chạy trốn sau cánh cửa và trong nhà tắm. Dù không thù oán với họ nhưng Lê Trần Hữu Toàn vẫn cầm dao xông vô phòng trọ vô cớ đâm Nguyễn Tấn Dịp một nhát vào vùng bụng, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hơn hai giờ sau, các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đã làm rõ hành tung hung thủ giết người và lần lượt bắt giữ 5 đối tượng. Ngoài việc tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Qui 16 năm tù, Hoàng Đình Hòa 15 năm tù, Lê Trần Hữu Toàn 12 năm tù, Đặng Anh Quốc 5 năm tù, Nguyễn Kim Quốc 4 năm tù, TAND tỉnh Phú Yên còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 73,4 triệu đồng các khoản chi phí mai táng, tổn thất tinh thần…

Những người quan tâm đến vụ án này đặt câu hỏi vì sao hung thủ trực tiếp cầm dao gây án, tước đoạt sinh mệnh của người không thù oán với mình chỉ bị xử phạt 12 năm tù?


Theo cand.com.vn