10:11 10/10/2011

Nhóm cướp nghiện ma túy

Cả 4 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, quê ở huyện Ứng Hòa,Hà Nội đã tụ tập thành ổ nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ cướp trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cả 4 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, quê ở huyện Ứng Hòa, đã tụ tập thành ổ nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ cướp trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.


Các đối tượng Hải, Dương, Hiếu, Vinh và chiếc xe máy- phương tiện gây án

Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội liên tiếp nhận được những thông tin về hoạt động của một nhóm cướp trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bọn tội phạm sử dụng xe máy không đeo biển kiểm soát và dao làm phương tiện, hung khí để tấn công những người bị hại đi một mình trên tuyến đường cao tốc vào khoảng thời gian từ 19h - 20h30 hàng ngày, bất kể nam hay nữ. Các trinh sát Đội 8 đã phối hợp với công an một số huyện nằm trên tuyến đường cao tốc và vùng lân cận tổ chức rà soát, xác minh, dựng lên nhiều ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động phạm tội.

Đầu tháng 10-2011, Đội 8 phát hiện một nhóm đối tượng hay tụ tập tại một nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Nhân thân các đối tượng này được làm rõ là Đỗ Chí Hiếu, Đỗ Văn Vinh, đều SN 1991 và Đỗ Văn Hải, SN 1984, cùng trú tại thôn Nhân Trai, xã Đông Lễ, huyện Ứng Hòa; Nguyễn Văn Dương, SN 1991, trú tại thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa. Trong nhóm đối tượng nghi vấn này, chỉ có Dương học hết lớp 10/12, các đối tượng còn lại mới học xong bậc tiểu học và THCS, đã bỏ học lang thang chơi bời lêu lổng. Chúng thường xuyên bỏ nhà sống lang thang với nhau tại các nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Đồng Văn và có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Ngày 6-10, Đội 8 tổ chức quây bắt. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đi cướp trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào ban đêm. Cầm đầu nhóm cướp là Đỗ Chí Hiếu, một đối tượng nghiện ma túy. Từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm tội phạm này đã gây ra 6 vụ cướp trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tài sản chúng cướp được gồm tiền mặt và nhiều điện thoại di động của những người đi một mình vào ban đêm trên tuyến đường này. Toàn bộ số tiền và tài sản cướp được, Hiếu cùng đồng bọn mua heroin của các đối tượng bán lẻ ma túy ở khu vực thị trấn Đồng Văn, rồi cùng nhau về nhà nghỉ sử dụng. Mỗi ngày, nhóm cướp này tiêu tốn hàng triệu đồng vào ma túy và trang trải những chi phí sinh hoạt của cuộc sống tụ tập theo kiểu bày đàn.

Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của Hiếu cùng đồng bọn. Ai là bị hại trong các vụ cướp do nhóm tội phạm trên gây ra, đề nghị đến Phòng CSHS - CATP (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Theo anninhthudo.vn