Xu hướng mua đấu giá BĐS gia tăng ở Séc

Xu hướng mua bán bất động sản thông qua đấu giá đang gia tăng nhanh chóng tại CH Séc.

Một khu nhà ở mới xây dựng tại thủ đô Praha.

Thực tế cho thấy các căn hộ, nhà xây và đất đai thường được mua bán thông qua đấu giá nhanh hơn so với thông qua các hãng môi giới bất động sản. Bên cạnh đó, không chỉ các doanh nghiệp, mà cả các cá nhân cũng quan tâm ngày càng lớn đến việc đấu giá mua bất động sản.


Đài Radio Praha dẫn ý kiến của các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là lãi suất vay thế chấp thấp cũng như nền kinh tế Séc đang phát triển tích cực. Bên cạnh đó, được đưa lên sàn đấu giá thường là những bất động sản thuộc loại giá thấp và trung bình, bởi vì  các chủ bất động sản cao cấp thường không để tài sản của họ bị đưa ra bán đấu giá. Khách hàng thường quan tâm nhất tới bất động sản tại Praha, vì thế giá bất động sản tại thủ đô nước Séc trên sàn đấu giá gần ngang bằng với giá thị trường, còn tại Bắc Séc hay Morava giá bất động sản thực bán thường chỉ bằng một nửa giá được phát ban đầu.


Theo các chuyên gia, giá trung bình một bất động sản được đưa lên sàn đấu giá tại Séc vào khoảng 1 triệu koruna (37.000 euro) và thường thì đó là các căn hộ, bởi vì việc định giá căn hộ tương đối đơn giản. Việc định giá một ngôi nhà xây phức tạp hơn, vì thế sự quan tâm tới đối tượng này trên sàn đấu giá cũng thấp hơn.


Tin, ảnh: Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Praha)
Séc khôi phục thương hiệu pha lê truyền thống Bohemia
Séc khôi phục thương hiệu pha lê truyền thống Bohemia

Công ty Crystalite Bohemia, tiền thân là công ty Bohemia vốn đã bị phá sản năm 2008, đang có kế hoạch mở rộng sản xuất các sản phẩm thủy tinh và pha lê truyền thống của Séc thông qua việc tuyển dụng thêm lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN