Usina del Arte - Điểm nhấn nghệ thuật mới của Buenos Aires

Với kế hoạch vực dậy khu vực miền nam nghèo nàn và cân bằng sự phát triển giữa hai khu bắc và nam của thủ đô Buenos Aires (Buênốt Airết), ba năm qua chính quyền thành phố đã tu sửa một nhà máy điện bị bỏ hoang từ những năm đầu thế kỷ thứ 20 thành trung tâm văn hóa Usina del Arte (Nhà máy nghệ thuật) - một điểm nhấn nghệ thuật mới vừa được khai trương cuối tháng 5 vừa qua.


Tọa lạc tại một vị trí đẹp trên đại lộ La Plata thuộc trung tâm quận La Boca, nơi tập trung nhiều dân cư và cách sân vận động nổi tiếng "La Bombonera" không xa lắm, Usina del Arte đã thu hút nhiều chú ý của người dân bởi quy mô hoành tráng của nó. Sở hữu một diện tích khoảng 15.000 m2 trên nền gạch đỏ có sẵn với một cột tháp khổng lồ từ nhà máy điện bỏ hoang do công ty điện Áchentina và Italia xây từ những năm 1914 - 1916 và được kiến trúc sư Giovanni Chiogna thiết kế, giờ đây nhà máy điện cũ kỹ này đã trở thành một địa điểm nghệ thuật mới nổi bật từ xa bởi những chùm ánh sáng trắng trong màn đêm do nghệ sỹ Nhật Bản Ryoji Ikeda thiết kế. Đây được coi là biểu tượng của hy vọng về sự phục hưng của khu vực này.


 

Trung tâm nghệ thuật Usina del Arte.

 

Tại Usina del Arte qui tụ nhiều loại hình nghệ thuật bao gồm âm nhạc, hội họa, và cả những tranh vẽ thuộc trường phái nghệ thuật thị giác. Ngoài ra, ở đây còn có cả một phòng hòa nhạc lớn với 1.200 ghế, phòng giao hưởng 400 ghế và sàn nhảy để phục vụ những người yêu thích bộ môn vốn được coi là thế mạnh của khu vực Mỹ Latinh này.


Tại lễ khai trương Usina del Arte, Thị trưởng thành phố Mauricio Macri cho biết trung tâm nghệ thuật mới này đã mang đến hy vọng cho khu vực phía nam của Buenos Aires. Thị trưởng Macri cũng tiết lộ chính phủ muốn di chuyển khu vực trung tâm của thủ đô đến phía nam với hy vọng sẽ mang lại sự cân bằng trong quá trình phát triển giữa hai khu bắc và nam của thủ đô và đây cũng được coi là một cột mốc trong quá trình phát triển của thủ đô. Hầu hết những người dân có trí thức và giàu có thường định cư tại khu vực phía bắc của thủ đô Buenos Aires, trong khi người nghèo thì định cư ở phía nam của thủ đô. Điều đó đã dẫn đến sự phát triển mất cân bằng ngay tại trung tâm văn hóa và kinh tế của Áchentina.


Với nỗ lực đem lại sức sống mới cho phía nam thành phố, các nhà chức trách đã triển khai cải tạo hàng loạt viện bảo tàng cũng như các trung tâm trưng bày nghệ thuật như Proa Foundation tại La Boca hoặc Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Buenos Aires tại bang lân cận San Telmo. Nói về điều này, Giám đốc văn hóa của thành phố, ông Hernan Lombardi, phấn khởi cho biết cổng vào của Usina del Arte rất hoành tráng giống như viện bảo tàng cổ Tate Modern, Luân Đôn vậy. Ông Lombardi cũng chia sẻ, ông cảm thấy rất vui trước sự thay đổi của khu vực này, điều này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho thủ đô.


Với chi phí 26,9 triệu USD trong gần 3 năm qua, đến nay Usina del Arte đã hoàn thành do Giám đốc Ricardo Szwarcer điều hành. Ông Szwarcer, 64 tuổi, người Áchentina, trước đây ông đã từng là giám đốc nghệ thuật của nhà hát Opera de Lille. Ông Szwarcer cũng đã rất hạnh phúc vì được nhận nhiệm vụ quản lý trung tâm Usina del Arte như một sáng kiến đầy tham vọng.


Nói về Usina del Arte, Giám đốc Szwarcer khẳng định đây là trung tâm văn hóa của thế kỷ 21, một địa điểm đã được thay đổi, một dự án đa dạng với sự phong phú với nhiều bộ môn nghệ thuật. “Chúng tôi có mọi thể loại âm nhạc tại đây, trong đó có cả nhạc điện tử”, ông cho biết. “Một trong những mục đích của chúng tôi là bảo vệ văn hóa truyền thống địa phương như "fileteado", một nghệ thuật vẽ tranh cổ dựa trên những loại nghệ thuật có cách đây một thế kỷ và hiện nay đã trở thành nghệ thuật điển hình của Buenos Aires”.


Mặc dù mới “khai sinh” song Usina del Arte đã lên kế hoạch tổ chức một loạt sự kiện với mục đích hội nhập nghệ thuật. Ngoài ra, Trung tâm văn hóa còn là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sỹ nổi tiếng Áchentina Leandro Erlich. Ngoài ra, một đặc điểm nổi bật của tòa nhà cổ này là phản ánh phong cách nghệ thuật vẽ tranh như thật (trompe - l'oeil) mà nhìn vào người xem cảm thấy như một chiếc gương soi tường vậy.


Hồng Linh (theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN