Tỷ lệ trẻ em ở Nhật Bản giảm kỷ lục

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu mới công bố của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1/4/2014, số trẻ em dưới 14 tuổi của nước này đã giảm xuống mức kỷ lục là 16,33 triệu trẻ, thấp hơn 160.000 trẻ so với năm ngoái. Đây cũng là năm thứ 33 liên tiếp tình trạng sụt giảm này xảy ra.


Trước ngày lễ “kodomo no hi” (ngày thiếu nhi), thống kê dân số của Bộ Nội vụ cho thấy tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số Nhật Bản là 12,8% và đã giảm 13 triệu trẻ kể từ khi bộ này tiến hành thống kê vào năm 1950.

Đặc biệt, trong số các nước có dân số 40 triệu người trở lên, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp nhất, so với Mỹ là 19,5% và Trung Quốc là 16,4%. Hiện chính phủ và chính quyền các cấp của Nhật Bản đang đề ra đối sách nhằm giải quyết tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh song vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Theo dữ liệu của các địa phương, tính đến thời điểm ngày 1/10/2013, tỷ lệ trẻ em cao nhất thuộc về Okinawa với 17,6%, trong khi tỉnh Akita lại có số trẻ thấp nhất là 10,9%. Những địa phương có số trẻ tăng hơn so với năm trước chỉ bao gồm Okinawa và Tokyo, trong khi tỉnh Aomori, Akita, Fukushima và Yamanashi lại có tỷ lệ giảm trên 2%.


TTXVN/Tin tức
Trẻ em kiếm sống trên đường phố Mumbai
Trẻ em kiếm sống trên đường phố Mumbai

Trên sợi dây căng cao khoảng 2,5 m so với mặt đất, với chiếc lư đồng được giữ cân bằng trên đầu, trong tay là chiếc gậy tre dài được sơn màu trang trí, cô bé Barsati (9 tuổi), biểu diễn tiết mục đi trên dây khiến các du khách ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) không khỏi thán phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN