Trung Quốc quy định con cháu phải thường xuyên thăm nom người già

Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành luật mới quy định rõ rằng, con cháu phải thường xuyên qua lại, thăm nom ông bà, bố mẹ già.

 

Quy định trên, được thông qua ngày 28/12, nằm trong gói sửa đổi Luật bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Theo đó, “các thành viên trong gia đình không chung sống cùng với ông bà, bố mẹ già thì phải thường xuyên đến thăm họ”. Trong trường hợp quyền và lợi ích của người già bị vi phạm, họ hoặc người đại diện cho họ có thể khởi kiện.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Luật này cũng yêu cầu các chủ sử dụng lao động phải đảm bảo để người lao động có thời gian thực hiện nghĩa vụ nêu trên.

 

Tuy nhiên, luật mới không nêu rõ “thường xyên” là như thế nào cũng như biện pháp xử phạt những người vi phạm quy định này.

 

Luật mới đã phần nào cho thấy những thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt trong bối cảnh dân số ngày càng lão hóa sau 3 thập kỷ áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có một con.

 

Tân Hoa xã cho biết, chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho các vấn đề nảy sinh từ tình trạng dân số già.

 

Theo số liệu thống kê chính thức của chính phủ Trung Quốc, tinh đến cuối năm 2011, Trung Quốc có 184 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 13,7% dân số, và dự kiến năm 2013 sẽ tăng lên 200 triệu người. Theo ước tính của LHQ, đến năm 2050, khoảng 30% dân số Trung Quốc ở độ tuổi 60 trở lên so với mức bình quân 20% của cả thế giới.

 

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN