Trung Quốc phạt tù bác sĩ cấy ghép thận chui kiếm gần 60.000 USD/ca

Hãng Tân Hoa xã vừa đưa tin 16 người ở Trung Quốc đã bị phạt tù từ 2 đến 5 năm vì dính líu vào việc cấy ghép thận chui.

 Tòa án ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, cho biết các bị cáo - chủ yếu làm trong ngành y, đã dùng mạng Internet để môi giới giữa người mua và người bán thận. 

Trong số các bị cáo có hai bác sĩ, một y tá và một bác sĩ gây mê. Những người này đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép thận trái phép.

Tòa án cho biết các bệnh nhân được yêu cầu phải trả ít nhất 57.000 USD cho mỗi ca ghép thận. Các ca ghép thận được tiến hành bí mật tại thành phố Phì Thành.

Chính phủ Trung Quốc đã cho người hiến nội tạng đăng ký hợp pháp nhưng vẫn có rất nhiều người chờ đợi để được cấy ghép. Tỷ lệ hiến tặng nội tạng của nước này là một trong những nơi ở mức thấp nhất trên thế giới với tỷ lệ 0,6 người hiến tặng cho một triệu người so với 37 người cho một triệu người ở Tây Ban Nha.

Nhiều người Trung Quốc tin rằng cơ thể là thiêng liêng và cần được chôn nguyên vẹn khi chết để về với tổ tiên của họ.

Kể từ năm 2007, kinh doanh nội tạng người đã bị cấm ở Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Chợ đen nội tạng người ở Trung Quốc
Chợ đen nội tạng người ở Trung Quốc

Theo kênh CNN (Mỹ), số người đăng ký hiến tạng tại các cơ sở y tế Trung Quốc năm 2015 là hơn 2.700 trường hợp. Thế nhưng, theo con số của các nhóm hoạt động, số bệnh nhân được cấy ghép nội tạng lại lên tới 60.000 - 100.000.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN