Trung Quốc phát hiện sứa giả

Chỉ vì mục đích trục lợi, nhiều loại thực phẩm đã bị làm giả ở Trung Quốc, bao gồm cá mực làm bằng cao su, gạo giả làm bằng nhựa và mới đây nhất là sứa giả

Theo Tân Hoa xã, hơn 10 tấn sứa làm giả đã bị cơ quan chức năng thu giữ ở tỉnh Chiết Giang và tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Trong một thông báo ngày 6/5, cảnh sát thành phố Hồ Châu cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng hồi tháng trước vì bán sứa nhân tạo tại một chợ ở khu vực nông thôn, thu giữ 150 kg sản phẩm này.

Một trong số các đối tượng trên đã khai nhận làm loại sứa trên bằng chất đông đặc (sodium alginate), canxi clorua (CaCl2) và nhôm sunphát (Al2(SO4)3) từ tháng 6/2015 và đã thu lãi trên 70.000 Nhân dân tệ (10.700 USD). 

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thêm 3 đối tượng khác ở thành phố Thường Châu và thu giữ hơn 10 tấn sứa giả.

Kết quả kiểm tra loại sứa nhân tạo này cho thấy chứa hàm lượng nhôm cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra.
TTXVN/Tin Tức
Bát nháo nạn phe vé tại bệnh viện Trung Quốc
Bát nháo nạn phe vé tại bệnh viện Trung Quốc

Khi ngày mới đến, hàng trăm bệnh nhân lại nhẫn nại trong hàng dài xếp hàng rồng rắn quanh Bệnh viện Peking Union ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ để có được tấm vé hẹn gặp bác sĩ. Rất nhiều người chờ đợi trong tuyệt vọng còn những "phe vé" như Yu Wei lại đắt hàng khi bán được những vé hẹn với lịch khám khá sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN