Trung Quốc: Mùa hè đổ xô đi chữa bệnh... mùa đông

Tại các bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc, ngay giữa mùa hè, nhiều người hoàn toàn khỏe mạnh lại tập trung về đây để phòng bệnh hoặc giảm các triệu chứng của những căn bệnh hay mắc vào mùa đông. “Đông bệnh hạ trị” - đó chính là truyền thống cổ xưa của người Trung Quốc.

 

Bệnh nhân tham gia chữa bệnh trong đợt điều trị do bệnh viện Yueyang mở mùa hè năm 2012. Ảnh: Internet

 

Theo tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tháng 7 là thời gian lý tưởng để thực hiện phương pháp y học cổ truyền nói trên, gồm uống thảo dược, sắc thuốc và châm cứu để cơ thể khỏe mạnh trong mùa đông.

 

Vào thời điểm này trong năm, dương khí (năng lượng nóng) đạt đỉnh điểm trong vũ trụ và trong cơ thể con người. Tích lũy dương khí trong mùa hè được cho là có thể ngăn chặn hoặc giảm các chứng bệnh mùa đông do âm khí (năng lượng lạnh) xâm chiếm dương khí gây ra.


Thời điểm lý tưởng đó được gọi là san fu, tức 30 ngày nóng nhất của mùa hè, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 theo lịch âm của người Trung Hoa. Năm nay, san fu kéo dài từ 18/7 đến 16/8.

 

Nhờ tiết trời nóng và lỗ chân lông trên cơ thể mở rộng nên thảo dược có thể ngấm vào cơ thể dễ dàng hơn trong mùa hè. Muốn đạt được hiệu quả phòng bệnh và giảm bệnh mùa đông cao nhất, người ta cần phải điều trị ba mùa hè liên tiếp. Phần lớn các bệnh viện y học cổ truyền, trong đó có bệnh viện Yueyang, Longhua và Shuguang, đều đã mở các phòng bệnh đặc biệt. Một đợt điều trị hoàn chỉnh mất khoảng 6 buổi trong vòng 30 ngày mỗi hè.

 

Người đến tham gia “đông bệnh hạ trị” thường mắc các bệnh như bệnh hô hấp, viêm khớp, thấp khớp, bệnh da liễu, bệnh dạ dày – những bệnh hay mắc phải hoặc trở nặng hơn vào mùa đông do có quá nhiều âm khí. Ngay cả các bệnh liên quan đến bàn chân ở người bị tiểu đường, dù không liên quan trực tiếp đến âm khí, cũng có xu hướng nặng hơn vào mùa đông. Do đó, điều trị trong mùa hè có thể giúp giảm các triệu chứng.

 

Theo lý thuyết về sự giao hòa giữa con người và vũ trụ của y học cổ truyền Trung Quốc, dương khí thịnh trong vũ trụ vào mùa hè có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng của cơ thể. Dương khí mạnh đến mức có thể “chôn” âm khí xuống lòng đất.

 

Theo bác sĩ Zhang Huiyong, trưởng khoa hô hấp của bệnh viện Longhua, phần lớn người theo “đông bệnh hạ trị” đều đến để trị các bệnh hô hấp kinh niên. Họ được uống thuốc sắc, xoa dầu thảo dược và châm cứu. Thỉnh thoảng, các bác sĩ cũng đặt túi thảo dược lên huyệt châm cứu sau lưng để dòng điện dương truyền vào người. Dầu thảo dược cũng được xoa lên những huyệt châm cứu quan trọng.


Thảo dược thường được dùng là mã hoàng và phục tử – có tác dụng làm ấm cơ thể vào thải độc. Nhiều bệnh nhân bị mắc bệnh do phổi, thận, lách yếu nên những thảo dược có tính nóng giúp tăng cường năng lượng trong các cơ quan này. Các bệnh điển hình như cước chân tay hay nấm tay thường bị vào mùa đông và có thể phòng trong mùa hè bằng cách ngâm chân tay vào thuốc thảo dược để tăng cường lưu thông máu. Theo bác sĩ Zhang, hơn 80-90% chứng bệnh mùa đông có thể chữa trị hiệu quả vào thời điểm mùa hè.

 

 

Thùy Dương


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN