Trung Quốc đề xuất xây đường sắt cao tốc "Con đường Tơ lụa"

Bộ Đường sắt Trung Quốc cho biết tuyến đường sắt này sẽ bổ sung vào mạng lưới đường sắt hiện có ở các quốc gia Trung Á và hướng về thủ đô Moskva của Nga.


Dự án này dự kiến sẽ nối liền Trung Quốc với khu vực Tây Á.

Ngày 22/11, Hãng thông tấn PTI cho biết, tại diễn đàn “một Vành đai, một Con đường” tổ chức ở Bắc Kinh mới đây, cơ quan quản lý đường sắt Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến thiết lập một tuyến đường sắt con đường Tơ lụa tốc độ cao nối từ khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, tới Iran thông qua Trung Á.

Theo dự án này, tuyến đường sắt cao tốc sẽ xuất phát từ thủ phủ Urumqi đi qua huyện Y Ninh thuộc Tân Cương tới Almaty (Kazakhstan), Bishkek (Kyrgyzstan), Tashkent và Samarkand (Uzbekistan), Ashgabat (Turkmenistan) và điểm cuối cùng là Tehran (Iran).

Nguồn tin từ Bộ Đường sắt Trung Quốc cho biết, tuyến đường sắt này sẽ bổ sung vào mạng lưới đường sắt hiện có ở các quốc gia Trung Á và hướng về thủ đô Moskva của Nga. Cũng theo nguồn tin này, dự án trên sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc tới Trung Á, cũng như tăng cường kết nối giao thương trong khu vực.

TN
"Con đường tơ lụa" có mềm mại như… lụa?
"Con đường tơ lụa" có mềm mại như… lụa?

"Báo Độc lập" (Nga) cho rằng Con đường tơ lụa từ Trung Quốc sang châu Âu sẽ gặp không ít chông gai. Và chưa chắc đối với Nga, Con đường tơ lụa sẽ mềm mại như cái tên của nó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN