Trung Quốc cải cách 'thẻ xanh' thu hút nhân tài là người nước ngoài

Trung Quốc bắt đầu cấp thẻ cư trú dài hạn mới dành cho các đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nước này theo đề xuất của Bộ Công an Trung Quốc (MPS).

Mục đích của kế hoạch là tăng cường thu hút nhân tài là người nước ngoài cũng như thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu quốc tế.


Giống với thẻ căn cước của công dân Trung Quốc, thẻ cư trú dài hạn mới dành cho người ngoài bao gồm các thông tin nhận dạng cá nhân chủ thẻ được cập nhật trong chíp điện tử gắn trong thẻ từ. Thẻ từ này có thể được sử dụng để đi tàu, máy bay, đặt phòng khách sạn và thực hiện giao dịch tại ngân hàng. 


Mục đích của việc phát hành thẻ mới này là giúp những đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc tiếp cận dễ dàng hơn các dịch vụ công. Dự kiến, kế hoạch cấp thẻ mới sẽ được hoàn tất trước tháng 6/2017.


Theo số liệu của MPS, năm 2016, Trung Quốc cấp quy chế cư trú dài hạn cho tổng cộng 1.576 người nước ngoài, tăng 163% so với năm 2015.


TTXVN/Tin Tức
Người mang thẻ xanh không cần thị thực để vào Mỹ
Người mang thẻ xanh không cần thị thực để vào Mỹ

Ngày 1/2, Nhà Trắng cho biết đã cập nhật văn bản hướng dẫn về áp dụng sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tượng giữ thẻ xanh - những thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN