Triều Tiên đẩy mạnh nhập khẩu ngũ cốc từ Trung Quốc

Lượng ngũ cốc mà CHDCND Triều Tiên nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 3/2017 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết Triều Tiên đã nhập khẩu 4.400 tấn ngũ cốc từ Trung Quốc trong tháng 3, tăng 3.200% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng tăng mạnh so với mức 1.275 tấn trong tháng 2. Trong các loại ngũ cốc nhập khẩu, bột mỳ chiếm khối lượng nhiều nhất 1.788 tấn, theo sau lần lượt là gạo và ngô với 956 tấn và 882 tấn.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng khối lượng ngũ cốc mà Triều Tiên nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 6.512 tấn, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lượng phân bón mà Triều Tiên nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng tăng 67% lên 53.863 tấn trong tháng 3, nhiều gấp 7 lần so với mức của tháng 2.

TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia: Triều Tiên sẽ sử dụng 'quân bài' Nga
Chuyên gia: Triều Tiên sẽ sử dụng 'quân bài' Nga

Một số học giả nghiên cứu về vấn đề Triều Tiên cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể trông chờ Nga bù đắp những thiệt hại trong trường hợp Trung Quốc tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng để ngăn chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN