Thủy triều đỏ làm ngao chết trắng bờ biển Chile

Thủy triều đỏ đã làm hàng tấn ngao chết tại vùng biển Grande de Cucao, thuộc quần đảo Chiloé, cách thủ đô Santiago 1.100 km về phía Nam.

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ Quốc phòng Chile công báo ngao chết trắng dọc 5 km bờ biển Grande de Cucao và rộng hơn 1 km. Tuần trước, các nhà chức trách khu vực này đã phải tuyên bố tình trạng môi trường khẩn cấp. Hiện tượng này càng làm cho tình hình môi trường ở khu vực trở nên tồi tệ hơn.

Các cơ quan chức năng cũng nghiêm cấm người dân không sử dụng hải sản bị chết ở khu vực vì nguy cơ gây liệt, dẫn tới tử vong. Các nhà khoa học cho biết khi ăn hải sản bị chết do hiện tượng thủy triều đỏ, người ta có thể thấy tê lưỡi và miệng, sau đó có thể bị liệt các chi, ngừng thở và suy tim.

Quần đảo Chiloé là một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng của Chile.

TTXVN/Tin Tức
Đang khẩn trương tìm nguyên nhân cá chết
Đang khẩn trương tìm nguyên nhân cá chết

Trước những diễn biến bất thường về việc cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, chiều 26/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN