“Thợ săn tình nhân” ở Trung Quốc

Phải làm gì khi phát hiện chồng lừa dối? Thay vì chọn cách ly hôn hay nổi cơn ghen cuồng nộ, những người phụ nữ giàu có ở Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn đô la để thuê “thợ săn” chia rẽ mối quan hệ giữa chồng với người tình.

Weiqing là một trong những công ty “thợ săn tình nhân” có 59 văn phòng đại lý trên khắp Trung Quốc. Người sáng lập Weiqing, anh Shu Xin cho biết công ty đang có khoảng 300 “thợ săn”, đa số đều là nữ và đã tốt nghiệp các ngành liên quan đến luật, tâm lý học và xã hội học. 

Trước khi tham gia làm nhiệm vụ, tất cả “thợ săn” phải trải qua một khóa huấn luyện kéo dài 3 năm. Dưới vỏ bọc là người hàng xóm, người lau dọn, người trông trẻ, các “thợ săn” sẽ làm quen và khuyên nhủ nhân tình của những người đàn ông đã có vợ từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng. Thậm chí các “thợ săn” này còn tìm bạn trai cho “kẻ thứ 3”.

Ảnh minh họa.

Thuê “thợ săn tình nhân” là một giải pháp tốn kém và chỉ dành cho những người giàu có. Giá trung bình một lần tìm dịch vụ “thợ săn” rơi vào khoảng 45.000 USD, hoặc cao hơn trong trường hợp “thợ săn” phải thuê những căn hộ đắt giá tương xứng, mua trang sức và quần áo cao cấp để làm quen với các cô bồ. 
Chị Wang, một khách hàng của anh Shu, sẵn sàng bỏ ra 400.000-500.000 nhân dân tệ (tương đương 60.000-75.000 USD) để thuê một “thợ săn tình nhân” và kết quả hoàn toàn hợp ý chị. Mối quan hệ của chồng Wang và người tình đã kéo dài trong nhiều năm, nhưng chấm dứt chưa đầy 2 tháng kể từ khi “thợ săn tình nhân” vào cuộc. Không những vậy, chị Wang còn nghĩ đến chuyện trở thành một “thợ săn tình nhân” để giúp những người phụ nữ khác bảo vệ gia đình và quyền lợi của chính họ. 

Thu nhập của “thợ săn tình nhân” rất cao, song nếu thất bại họ sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho khách hàng. Đó là lý do công ty “thợ săn tình nhân” Reunion chỉ nhận những vụ có tính khả thi cao. 

Theo anh Shu Xin, đàn ông ngoại tình ở Trung Quốc thường là giới đại gia. Họ hấp dẫn người tình bằng việc mua nhà, xe hơi, và các món đồ đắt tiền. Một số người vợ không muốn ly dị vì sợ mất đi chỗ dựa tài chính. Chính vì vậy, họ cần đến sự giúp đỡ của “thợ săn tình nhân”.

Chị Ming Li (47 tuổi), một “thợ săn tình nhân” hành nghề được 3 năm kể lại: “Nhìn chung tôi lớn tuổi hơn các đối tượng của mình, vì vậy họ rất tin lời tôi. Tôi luôn có cách để tiếp cận với các đối tượng. Nếu họ ra ngoài, tôi sẽ đi theo họ. Còn nếu họ ở nhà, tôi sẽ bắt quen với họ bằng cách nói dối nhà bị rỉ nước và cần được giúp đỡ. Có một lần tôi đóng giả thầy bói để tiếp cận một cô bồ nhí. Với những thông tin mà người vợ cung cấp trước đó, tôi dễ dàng lấy được lòng tin và khuyên nhủ cô ta rời bỏ ông chồng. Đó là một trong những vụ giải quyết nhanh chóng nhất từ trước tới nay.” 

Trả lời phỏng vấn kênh AFP, anh Shu Xin cho hay mục đích của anh khi thành lập công ty là làm giảm bớt tình trạng ly hôn ở Trung Quốc. Mỗi năm, dịch vụ Weiqing cứu vãn gần 5.000 cuộc hôn nhân tan vỡ. 

Số liệu mới nhất của chính phủ Trung Quốc cho thấy tỷ lệ ly hôn tăng từ 1,59% trên 1.000 người vào năm 2007 lên 2,67% vào năm 2014. Ở Bắc Kinh, có đến 73.000 cặp vợ chồng ly dị trong năm 2015, gấp 3 lần so với 9 năm về trước. Luật sư Zhu Ruilei đến từ văn phòng luật Yingke ở Bắc Kinh cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn bắt nguồn từ sự tự do hóa, chênh lệch thu nhập giữa chồng và vợ, tính cách trái ngược và đặc biệt là mưu cầu hạnh phúc cá nhân.
Phương Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN