Thi người đẹp đẫy đà để chống kỳ thị 'người quá khổ'

Cô giáo dạy nhạc đồng thời là sinh viên theo học khoa tâm lý 24 tuổi Montserrat Monges đã đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu mũm mĩm 2014 vừa được tổ chức tại thủ đô Asunción (Paraguay).


“Từ bé đến giờ tôi lúc nào tôi cũng béo ú, thế nhưng cũng luôn xinh xẻo”, cô Monges phát biểu với niềm kiêu hãnh sau khi trở thành nữ hoàng sắc đẹp trong cuộc thi đêm 25/4 nhằm đem lại sự tự tin cho những phụ nữ “quá khổ” và thường bị xã hội chế giễu.


Điều kiện duy nhất để dự cuộc thi này không phải tuổi tác hay trình độ học vấn mà là các thí sinh phải nặng tối thiểu 100 kg.

Hoa hậu Montserrat Monges cùng hai á hậu. Ảnh EFE


Ông Michael Beras, một nhà văn người Brazil đã 23 năm định cư ở Paraguay và là người tổ chức cuộc thi, tâm sự: “Paraguay là nước đầy mâu thuẫn bởi có rất nhiều người mập mạp, thậm chí chiếm số đông, thế nhưng người dân lại phân biệt đối xử với họ”.


Đây là cuộc thi chọn người đẹp có thân hình tròn trịa lần thứ 3 được ông Beras tổ chức, chính là để chống lại sự phân biệt đối xử đó. Với sự tham gia của các ứng viên đến từ thủ đô, các thành phố lân cận và thậm chí từ một số vùng biên cương xa xôi, cuộc thi đã thu hút mối quan tâm của giới truyền thông và xã hội nói chung.



Theo số liệu do Bộ y tế Paraguay công bố gần đây, có tới 57,6% người dân quốc gia Nam Mỹ này trong tình trạng thừa cân, trong đó gần một nửa bị phát phì.


Cũng nhằm mục đích đấu tranh chống phân biệt đối xử trong xã hội, từ năm 2012 ông Beras tổ chức các cuộc thi hoa hậu dành cho những phụ nữ có nước da ngăm ngăm, đã luống tuổi (trên 40) hoặc “bất mãn với chiều cao” (cao dưới 1,55 mét)./. 



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN