Thành phố Atlantis mất tích đang vùi trong băng ở Nam Cực?

Giả thiết mới nhất cho rằng nền văn minh bí ẩn Atlantis có thể đang bị chôn vùi dưới lớp băng dày ở Nam Cực, địa điểm được cho từng rất màu mỡ trước khi bị băng tuyết và giá lạnh bao phủ.

Vùng đất Nam Cực (ảnh) có thể là nơi thành phố Atlantis mất tích đang "ẩn nấp". Ảnh: AFP

Đó là phỏng đoán của một giả thiết mới về sự mất tích của thành phố Atlantis, sự kiện đáng chú nhất trong lịch sử kể từ khi thành phố này được triết gia lừng danh của Hy Lạp cổ đại Plato đề cập đến trong tác phẩm viết tay năm 360 trước Công nguyên.

Theo giả thuyết mới này, khoảng 12.000 năm về trước, vùng đất Nam Cực chưa có tuyết và con người có thể sống ở đây. Dẫn lời giáo sư Vanessa Bowman của Viện khảo sát Nam Cực Anh, tờ “The Sun” viết: “100 triệu năm về trước Nam Cực được bao phủ bởi khu rừng nhiệt đới giống với những khu rừng tồn tại ở New Zealand ngày nay”.

Những người ủng hộ giả thuyết khoa học liên quan đến sự dịch chuyển của vỏ Trái đất cho rằng Nam Cực có thể từng là mái nhà của thành phố Atlantis, nơi người Atlantean (Plato mô tả là con cháu của thần thánh) sinh sống cho tới kỷ nguyên Băng hà cuối cùng.

Bằng chứng là tấm bản đồ cổ do Đô đốc Piri Reis nổi tiếng của hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ vẽ năm 1513, mô tả chi tiết bờ biển Nam Cực hàng trăm năm trước khi được các thủy thủ châu Âu khám phá, không bị băng giá bao phủ. Tuy nhiên, tấm bản đồ bị nhiều học giả phản bác và nghi ngờ về tính xác thực.

Đến đầu năm 2016, hình ảnh do tàu vũ trụ Operation IceBridge của NASA cung cấp cho thấy tồn tại dấu ấn của văn minh nhân loại tại Nam Cực. Kim tự tháp khổng lồ xuất hiện giữa băng giá ở Nam Cực trên hình ảnh của Google Earth cũng được cho là một công trình kiến trúc của con người.

Có một giả thuyết khác cho rằng, Adoft Hitler đã tìm thấy tàn tích của thành phố ở Nam Cực và biến nơi đó trở thành hầm bí mật của Đức quốc xã, gọi là “Base 22” hoặc “New Berlin”. Một số người bắt đầu tin vào giả thuyết khi một căn cứ nhỏ của Đức quốc xã được tìm thấy ở vị trí cách cực Bắc hơn 900 km hồi tháng 10.

Song màu sắc kỳ quặc bắt đầu trỗi dậy khi xuất hiện tin đồn người Đức tìm thấy cỗ máy người ngoài hành tinh để lại do vậy có thể chế tạo siêu vũ khí có khả năng chế ngự cả thế giới. 


Năm 2013, giới ủng hộ thuyết âm mưu từng bị khuấy động sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh tàn tích nghi là của thành phố bí ẩn Atlantis ở Nam Cực được tiết lộ. Đoạn video do nhóm phóng viên mất tích đến từ California (Mỹ) quay năm 2002, được đoàn cứu hộ Hải quân Mỹ tìm thấy.

Theo nhà khảo cổ học Jonathan Gray, đoạn video hé lộ một cuộc khai quật quy mô lớn được thực hiện ở độ sâu 3.200m dưới lớp băng dày ở Nam Cực là bằng chứng cho thấy chính phủ Mỹ đã tìm cách che giấu phát hiện này.

Trong khi còn nhiều tranh cãi về vị trí cụ thể của Atlantis ở Nam Cực, nhiều người vẫn tin rằng thành phố này từng ngự trị trên đảo Santorini ở Hy Lạp, sau đó bị phá hủy và nhấn chìm bởi một trận sóng thần dữ dội.

Phương Anh (Tổng hợp)
Hy Lạp tìm thấy mộ triết gia cổ đại Aristotle
Hy Lạp tìm thấy mộ triết gia cổ đại Aristotle

Mộ của triết gia cổ đại Aristotle đã được tìm thấy ở Stageira, thành phố cổ thuộc miền Bắc Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN