Thái Lan đối mặt khủng hoảng nguồn nước

Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI) ngày 28/10 cảnh báo nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn nước.


Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các chuyên gia TDRI cho rằng năm nay Thái Lan sẽ không có đủ nước tưới tiêu cho vụ mùa thứ hai, trong khi chỉ dự trữ được 4 triệu mét khối nước cho năm 2016. Mực nước ở các hồ chứa tại Thái Lan đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 50 năm qua và còn có thể xuống thấp hơn nữa khi mùa khô bắt đầu vào tháng 11 tới.

Chính phủ Thái Lan đã có chiến lược thay đổi dòng chảy các sông lớn để cung cấp tưới tiêu cho các diện tích đất nông nghiệp ở vùng Đông Bắc và đồng bằng sông Chao Praya, đặc biệt trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang ấm lên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các nước láng giềng vì sẽ gây ra tình trạng thiếu nước ở hạ nguồn.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan tăng hình phạt đối với người nước ngoài lưu trú trái phép
Thái Lan tăng hình phạt đối với người nước ngoài lưu trú trái phép

Cục xuất nhập cảnh thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 25/10 đã kiến nghị Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ra sắc lệnh tăng mức phạt đối với người nước ngoài lưu trú trái phép trên lãnh thổ nước này, theo đó những công dân nước ngoài lưu lại Thái Lan quá thời hạn cho phép thị thực nhập cảnh sẽ bị cấm quay lại nước này trong vòng từ 1-10 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN