Tango 10–tháp canh gác ngăn chặn IS ở Liban

Một nhóm cựu quân nhân và kỹ sư người Anh đang hỗ trợ Liban xây dựng các tháp canh gác nhằm chống lại sự tấn công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một binh sĩ Liban quan sát ở tháp canh gác Tango 10.


Ngay sau khi IS tuyên bố quyết tâm chiếm giữ Liban, nhóm cựu quân nhân và kỹ sư Anh đã làm việc ngày đêm nhằm xây dựng các tháp canh gác nơi đây, trong đó có Tango 10, trong thời gian nhanh nhất có thể. Tháp canh gác Tango 10 đã được gấp rút hoàn thành trong vòng 17 ngày.

Tháp canh gác Tango 10 được xây dựng ở thung lũng Bekaa của Liban, nơi hàng nghìn người theo đạo Cơ đốc, Druze và đạo Hồi dòng Sunni và Shiite sinh sống. Từ Tango 10, hướng tầm mắt ra xa là cánh đồng rộng lớn và dãy núi phủ tuyết trắng Qalamoun của Syria. Trái ngược với khung cảnh thanh bình này, Tango 10 hiện diện còn thô sơ với các container vận chuyển và những chiếc lồng sắt chất đầy gạch vụn. Nhưng đối với người dân địa phương, đây không phải “vết nhơ” của phong cảnh nơi đây mà là một biểu tượng của sự phòng ngự và tự do.

Khu vực Bekaa của Liban trong nhiều thập kỷ trước đây là vùng đất không người ở nhưng hiện nay, với sự giúp đỡ của nhóm cựu quân nhân Anh, nó đã được củng cố, tăng viện trở thành một thành trì của quân đội Liban.

Chưa đầy hai tuần sau khi Tháp canh gác Tango 10 được xây dựng, IS đã quyết định tấn công Liban. “Khi quân IS tiến tới làng Ras Baalbek. Chúng dừng lại và nhìn lên tháp canh gác. Pháo binh đã sẵn sàng chờ chúng ở đây. Đội quân IS liền quay đầu bỏ đi”, một thành viên của nhóm cựu quân nhân Anh nói.

Một cựu quân nhân khác nói: “Nhãn cầu của chúng đã bị đánh thuốc mê, chúng nghĩ rằng chúng sẽ lên thiên đường. IS là một kẻ thù nguy hiểm đối với bất cứ lực lượng nào”.

Faris Mansour, một ông lão 76 tuổi ở làng Ras Baalbek, nói rằng dân làng vô cùng biết ơn những tháp canh gác của Anh. “Chúng tôi rất lo ngại về những gì đang xảy ra ở Iraq và Syria. Chúng tôi theo dõi tin tức hàng ngày, và chúng tôi nghĩ rằng bạo lực sẽ xảy ra ở đây. Trong suốt thời gian khủng hoảng, các tháp canh gác đã giúp bảo vệ chúng tôi”, ông Mansour nói.

Nhận thức được rằng IS đã lập một cuộc tiến công trong khu vực, nhóm cựu quân nhân Anh, đã gấp rút hoàn thành các tháp canh gác xung quanh thị trấn Aarsal, miền Đông Liban, chịu sự tấn công của các nhóm phiến quân Hồi giáo, bao gồm IS và và Jabhat Al-Nursa.

Hồi năm 2011, tại văn phòng Thủ tướng Anh, cựu Thủ tướng Liban Najib Mikati đã có lời yêu cầu trực tiếp với Thủ tướng Anh David Cameron về việc Anh trợ giúp  nước này xây dựng các tháp canh gác.

Tom Fletcher, Đại sứ Anh tại Liban, cho biết: “Thủ tướng Anh nói với ông Mikati rất rõ ràng rằng: ‘Chúng ta là đồng minh. Hãy nói cho chúng tôi biết những gì các bạn cần và chúng tôi sẽ cung cấp’. Đáp lại, ông Mikati đã thỉnh cầu sự trợ giúp xây dựng các tháp canh gác, quân dụng và huấn luyện quân đội Liban từ phía Anh”.

Tango 10, có chi phí xây dựng 150.000 bảng Anh, là một trong 12 tháp canh gác được xây dựng với tốc độ nhanh chóng dọc theo biên giới Liban với Syria chỉ trong vài tháng qua. Các tháp canh gác khác vẫn đang được xây dựng dưới sự giám sát của nhóm cựu quân nhân và kĩ sư Anh nhằm ngăn chặn tiến quân của đội quân khủng bố IS.

Xem video toàn cảnh tháp canh gác Tango 10:




H.N
(Theo Telegraph)
Ít nhất 50 phần tử IS bị tiêu diệt tại Kobane
Ít nhất 50 phần tử IS bị tiêu diệt tại Kobane

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 30/11 cho biết ít nhất 50 phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong 24 giờ qua trong các vụ giao tranh và các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu tại thị trấn Kobane của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN