Tái hiện “bữa tiệc tối Titanic”

Để kỷ niệm 104 năm thảm họa chìm tàu Titanic, Lâu đài Al.Ringling ở Baraboo, Wisconsin, ngày 9/4 đã tổ chức sự kiện tái hiện bữa tiệc tối trên con tàu Titanic xấu số năm 1912.

Đây là lần đầu tiên sự kiện “Bữa tiệc tối Titanic” xuất hiện ở Baraboo và đã bán hết sạch vé từ đầu tháng 3 vừa qua. Khoảng 200 khách, lác đác có những người vận trang phục cổ điển, cầm bản sao của những chiếc vé tàu Titanic xưa kia xếp hàng bên ngoài lâu đài chờ được “làm thủ tục lên tàu” bởi những đóng vai quản lý tàu thủy.

Quản lý trưởng tàu Titanic Hugh Mc Elroy, do Brian Dykstra đóng, đọc to tên các vị khách bước vào phòng khiêu vũ. Những chiếc váy cổ điển, âm thanh của giọng nói “Ăng-lê” quý tộc tràn ngập không gian phòng khiêu vũ của lâu đài Al. Ringing. Những thứ thiếu sót duy nhất có chăng là những chiếc đèn chùm hoành tráng của con tàu Titanic, những bậc cầu thang rộng lớn và vùng biển băng giá của Bắc Đại Tây Dương.

Bà Helen Benziger, chắt gái của nhân vật “Molly Brown không thể chìm”, trò chuyện với cậu bé Ethan Pope, trong trang phục của thuyền trưởng Titanic Edward Smith tới “bữa tiệc tối Titanic”.

Một nhóm 20 diễn viên thuần thục kịch bản thể hiện những nhân vật lịch sử nổi tiếng, cùng nhiều hành khách khác, trông sống động như thể họ đã có mặt trong đêm 14/4/1912, vài giờ trước khi tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi và chìm xuống Đại Tây Dương bao la.

Bữa tiệc tối chân thực

Giám đốc kiêm điều phối viên tổ chức sự kiện Kimba Wawrzyniak cho hay mọi thứ đều được làm thật giống với bữa tiệc trên tàu 104 năm trước, từ cách sắp xếp bàn tiệc cho tới thực đơn. Bữa tiệc tối gồm 10 món được cắt giảm xuống còn 8 món, tái hiện lại bữa ăn cuối cùng trên tàu Titanic, từ lựa chọn thịt gà hay thịt bò, súp kem barley, cà rốt sốt kem và những củ khoai tây tươi ngon chín tới.

Bản thân Wawrzyniak đóng vai Eleanor Widener, người tổ chức bữa tiệc nghỉ hưu của thuyền trưởng Titanic Edward Smith vào đêm định mệnh 14/4. Wawrzyniak cho biết hầu hết các diễn viên trong sự kiện đã tham gia 3 hội thảo về Titanic trong đó họ nghiên cứu kỹ lưỡng về các nhân vật lịch sử trên tàu Titanic. Hơn 1.500 người đã chết trong thảm họa, nhưng 700 người đã được cứu và họ sống để kể lại những câu chuyện của mình.

Trong số khách mời dự bữa tiệc đặc biệt có bà Helen Benziger, tới từ St Louis, chắt gái của nhân vật “Molly Brown không thể chìm” – người trở nên nổi tiếng sau khi sống sót qua thảm hoạ chìm tàu Titanic. Bà Benziger đã tham dự rất nhiều sự kiện kỷ niệm Titanic trên khắp đất Mỹ để giữ cho câu chuyện về bà cố Margaret “Molly” Brown sống mãi: “Tôi đã đưa họ đi qua đêm cuối cùng trên tàu Titanic qua đôi mắt của Margaret”.

Lưu giữ kỷ niệm về Titanic

Bữa tiệc tối tái hiện lại sự thực lịch sử 104 năm trước còn có sự góp mặt của một vị khách nhí, cậu bé Ethan Pope 7 tuổi sống ở Lake Delton, Wisconsin. Ethan kể rằng cậu đã bị mê hoặc bởi lịch sử về con tàu Titanic kể từ khi xem bộ phim cùng tên, và đã dành một năm qua để tìm hiểu rất nhiều về con tàu này và những câu chuyện xoay quanh tai nạn chìm tàu.

Chủ sở hữu lâu đài Ringling – Joe Colossa, cũng là một người đam mê tìm hiểu lịch sử về thảm họa chìm tàu Titanic từ khi mới 7 tuổi giống như Ethan. Colossa nói: “Khi còn là đứa trẻ 6 tuổi nghịch ngợm, mẹ để tôi ngồi trước màn hình tivi và bộ phim ‘A night to remember’ (phim tái hiện thảm họa Titanic năm 1958) đang chiếu. Tôi đã bị mê hoặc từ lúc đó”. Năm 12 tuổi, Colossa đã được mẹ đăng ký làm thành viên của Hội lịch sử Titanic. Ông sở hữu một số đồ tạo tác liên quan tới Titanic, một số trong đó là từ bộ phim “Titanic”.

Ông Colossa cho biết sự kiện tái hiện bữa tiệc tối cuối cùng trên tàu Titanic rất thành công, cũng như khẳng định sẽ tiếp tục có “bữa tiệc tối Titanic” vào năm sau.
Trúc Khanh (Theo wiscnews)
Nói chuyện xác tàu Titanic từ góc độ luật biển
Nói chuyện xác tàu Titanic từ góc độ luật biển

Xác con tàu đắm Titanic nổi tiếng vẫn đang nằm dưới đáy đại dương. Và số phận của Titanic sắp sửa được quyết định bởi luật quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN