Sức mạnh mềm Trung Quốc tiêu tan trong tay du khách

Nhiều du khách Trung Quốc có thái độ cục cằn, luôn ầm ĩ, tiêu tiền như rác và không mấy quan tâm tới việc tôn trọng văn hóa địa phương nơi họ đến thăm.

Du khách Trung Quốc vô ý thức rửa chân trong đài phun nước.

Theo nhận định hôm 13/7 của tờ "Thời báo Tài chính" (Anh), sức mạnh mềm Trung Quốc có nguy cơ tiêu tan do thái độ và cách hành xử của du khách nước này.

Khoảng hai thập niên trước đây, khi đi du lịch châu Âu hay châu Á, du khách Mỹ thường được gán biệt danh "người Mỹ xấu xí". Giờ đây, người Trung Quốc lại là những du khách có thái độ và cách cư xử tồi nhất thế giới. Năm 2015, có hơn 70 triệu người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài. Và du khách Trung Quốc hiện vẫn giữ vị trí quán quân về chi tiêu so với bất cứ nước nào khác trên thế giới. Tại thị trường Anh, du khách Trung Quốc tiêu tiền gấp đôi du khách Mỹ. Chỉ tính riêng năm 2015, du khách Trung Quốc tiêu 215 tỷ USD ở nước ngoài, tăng 53% so với năm 2014. Theo một số dự báo, con số này sẽ tăng lên mức 420 tỷ USD vào năm 2020.

Tuy nhiên, truyền thông ngày càng đưa nhiều tin tức liên quan đến những vụ việc do du khách Trung Quốc gây ra. Thực trạng này buộc các cấp chính quyền ở Trung Quốc phải phát hành những cuốn cẩm nang về phép lịch sự xã giao, hoặc thậm chí là công bố bản danh sách "đen" những du khách hay gây chuyện. Giới lãnh đạo Trung Quốc lo ngại rằng cách cư xử của du khách sẽ đe dọa đến những nỗ lực mà Bắc Kinh đang triển khai nhằm tăng cường sức mạnh mềm trên toàn thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Phối hợp xử lý khách Trung Quốc vi phạm
Phối hợp xử lý khách Trung Quốc vi phạm

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã có thư gửi Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc Lý Kim Tảo đề nghị phối hợp xử lý các trường hợp khách Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật khi đi du lịch ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN