Sự cố tiết lộ Triều Tiên chỉ có tổng cộng 28 trang web

CHDCND Triều Tiên, quốc gia nổi tiếng “bí ẩn” trên thế giới, đã vô tình mở kết nối với mọi trang website lưu trữ trong hệ thống máy chủ của nước này và lộ tổng số trang web mà nước này có.

Trang Air Koryo của Triều Tiên.

Sự cố này cũng đã làm lộ ra việc nước này chỉ có 28 trang web được đăng ký tên miền chính thức.

Theo kênh CNBC, vào khoảng 10 giờ tối ngày 26/12, hệ thống tên miền của Triều Tiên – chứa đựng thông tin về toàn bộ các website có đuôi “.kp” đã bị lỗi định dạng, cho phép truy cập tự do từ khắp nơi trên thế giới.

Matthew Bryant, một nhà nghiên cứu đã truy cập vào các tên miền trên và một số tệp dữ liệu về trang mạng.

Bryant đã tung toàn bộ các thông tin mà ông tìm được lên Github – một trang web chứa mã máy tính. Đây là lần đầu tiên thế giới mạng trực tuyến của Triều Tiên bị công khai.

Ông Bryant cho biết một số trang phải chờ lâu để tải, trong khi một số không thể kết nối được. Trong số 28 trang web của nước này có trang đặt vé máy bay mang tên Air Koryo và một dạng trang mạng xã hội có tên Friend. 

Được biết, trang mạng duy nhất luôn có thể kết nối từ bên ngoài Triều Tiên chính là trang thông tấn chính thức của nước này:  KCNA.

Xuân Chi
Triều Tiên chi tiền cho quân sự nhiều nhất thế giới
Triều Tiên chi tiền cho quân sự nhiều nhất thế giới

“Báo cáo chi tiêu quốc phòng thế giới năm 2016” do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố cho thấy chính quyền Triều Tiên đã và đang dồn toàn lực vào tăng cường sức mạnh quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN