Sony, Toshiba và Hitachi hợp nhất các doanh nghiệp sản xuất LCD

Các hãng sản xuất điện tử khổng lồ Nhật Bản gồm Sony, Toshiba và Hitachi cho biết, họ có kế hoạch hợp nhất các doanh nghiệp chuyên sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) kích thước vừa và nhỏ dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng thành công ty mới có tên Japan Display.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, các hãng này có kế hoạch ký thỏa thuận pháp lý vào cuối năm nay và hoàn thành việc sáp nhập vào mùa Xuân năm 2012 khi tìm được chỗ đứng tốt hơn trên thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.

Theo các nhà phân tích, Japan Display sẽ chiếm lĩnh thị trường và vượt qua Sharp - tập đoàn hàng đầu hiện nay cũng như các đối thủ đang lên như Samsung của Hàn Quốc và Chimei Innolux của Đài Loan với 20% thị phần so với 15% của Sharp.

Các cơ quan thuộc chính phủ Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ yên (2,6 tỷ USD) trong dự án này và nắm giữ 70% cổ phần, riêng Sony, Toshiba và Hitachi mỗi hãng nắm giữ 10% cổ phần. Japan Display cũng sẽ được Hệ thống đổi mới công ty của Nhật Bản - quỹ đầu tư tư nhân được thành lập năm 2009 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc thế hệ mới - tài trợ một phần.

Hiện nay, các công ty Nhật Bản đang tìm cách cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực công nghệ sản xuất màn hình có độ phân giải cao do nhu cầu điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị khác tăng mạnh. Ông Howard Stringer, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Sony cho biết: "Bằng cách kết hợp chuyên môn, tiềm năng và bí quyết sản xuất màn hình của mỗi đối tác, tôi tin tưởng công ty mới sẽ trở thành động lực cho việc đổi mới công nghệ và có sức tăng trưởng cao trong thị trường màn hình liên tục phát triển."

Tuy nhiên, việc đồng yên tăng giá đã làm giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Nhật Bản ở nước ngoài và làm thu nhập của các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài khi chuyển về nước giảm.

Hồi tháng 6/2011, tập đoàn công nghệ khổng lồ Toshiba và Fujitsu đã tuyên bố sẽ hợp nhất các doanh nghiệp điện thoại di động để trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai trong nước. Đầu năm nay, nhà sản xuất thép lớn nhất của Nhật Nippon Steel và đối thủ Sumitomo Metal Industries xếp hạng thứ ba cho biết họ cũng hướng tới sáp nhập để trở thành công ty thép lớn thứ hai thế giới vào năm 2012.

TTXVN/Tin Tức.


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN