Sợ kỳ thị, người Trung Quốc từ chối tới Hong Kong

Gần 70% số người Trung Quốc Đại lục được hỏi cho biết họ không có kế hoạch tới Hong Kong trong vòng một năm và hơn 26% đưa ra lý do là sợ bị kỳ thị.

 

Tạp chí “Nam phương cuối tuần” của Trung Quốc đang tiến hành điều tra ý kiến độc giả về mong muốn du lịch Hong Kong với ba câu hỏi, gồm: “Trong một năm tới, bạn có kế hoạch tới Hong Kong không?”, “Trong số các lý do sau, bạn có bao nhiêu lý do để tới Hong Kong?” và “Tại sao bạn không chọn đi Hong Kong?”.

 

Tính tới 19 giờ (18 giờ, theo giờ Hà Nội) ngày 4/6, tạp chí trên nhận được trả lời từ 1.245 độc giả, trong đó có 842 người (chiếm 67,63%) cho biết họ không có kế hoạch tới Hong Kong trong vòng một năm và 403 người còn lại nói rằng họ có kế hoạch tới Hong Kong trong vòng một năm.

 

Người Trung Quốc tới Hong Kong để mua xa xỉ phẩm chất lượng, không bị đánh thuế cao.


Ba lý do chính để người Trung Quốc Đại lục du lịch Hong Kong, lần lượt là danh thắng (18,74%), bầu không khí tự do (18,71%) và thiên đường xa xỉ phẩm, hàng hóa giá rẻ chất lượng tốt (17,63%). Điều đáng chú ý là chỉ có 3,21% nói rằng muốn đi Hong Kong để mua sữa.

 

Ba lý do chính để người Trung Quốc Đại lục không du lịch Hong Kong, lần lượt là không muốn bị kỳ thị (26,25%), giá thành cuộc sống cao (22,79%) và người quá nhiều (22,74%).

 

Kết quả điều tra của Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc cho thấy Hong Kong vẫn là điểm đến “hot” nhất khi tổ chức các tour du lịch ra nước ngoài của các hãng lữ hành của nước này.

 

Theo thống kê của Cục Du lịch Hong Kong, trong số 54,3 triệu lượt người tới Hong Kong năm 2013, du khách Trung Quốc Đại lục chiếm 75%, khoảng 40,74 triệu lượt người, tuy nhiên, số khách không nghỉ qua đêm ở Hong Kong chiếm tới 58%, khoảng 23 triệu lượt người.

 

Mấy năm lại đây, số du khách Trung Quốc Đại lục tới Hong Kong liên tục tăng, nhưng do khác biệt về văn hóa và số người quá đông, mâu thuẫn giữa hai bên tăng lên. Từ đầu năm 2013, một số đoàn thể và nhân sĩ cấp tiến ở Hong Kong thỉnh thoảng lại phát động biểu tình có tính khiêu khích nhằm vào người Trung Quốc Đại lục. Cũng trong thời gian này, từng có người đăng quảng cáo sử dụng từ ngữ mang tính kỳ thị để miêu tả du khách Trung Quốc Đại lục.

 

 

Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)


Người Trung Quốc khó vay tiền mua nhà
Người Trung Quốc khó vay tiền mua nhà

Mong muốn mua được một căn nhà vẫn là giấc mơ xa vời đối với nhiều người Trung Quốc, khi cái giá phải trả cho các khoản vay thế chấp ngân hàng đã tăng cao hơn và những người vay tiền phải mất một thời gian dài để đơn xin vay tiền được chấp thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN