Séc: Tăng lương cho giáo viên đúng ngày khai giảng

Chính phủ CH Séc vừa mới phê chuẩn việc tăng lương cho giáo viên và công nhân viên ngành giáo dục ngay đúng vào ngày khai giảng năm nay, ngày 1/9/2016.

Cô và trò trong một trường mẫu giáo ở Séc. Ảnh: Trần Quang Vinh

Theo đó, lương của giáo viên sẽ tăng 6%, trong khi lương của công nhân viên nhà trường sẽ tăng 4%.

Giáo dục tại Séc là hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bậc phổ thông trung học, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ học bằng tiếng Séc. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vượt trội không thể phủ nhận thì hệ thống giáo dục của CH Séc cũng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, trong đó công sức lao động của giáo viên bị đánh giá thấp so với mặt bang chung. Đài Radio Praha cho biết, việc điều chỉnh lương cho giáo viên và công nhân viên tại các trường học là để giải quyết những bât cập nói trên.

Chính phủ Séc cũng đã phê chuẩn việc áp dụng thang lương mới đối với những giáo viên mới vào nghề, theo đó lương của các nhà sư phạm trẻ sẽ được tăng sau hai năm làm việc chứ không phải 6 năm như trước đây. Việc tăng lương cho giáo viên và công nhân viên nhà trường đòi hỏi khoản chi bổ sung 2,5 tỷ koruna (92,5 triệu euro). Khoản chi này sẽ được trích từ nguồn kinh phí tiết kiệm được cho việc thanh toán nợ công của CH Séc.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Séc Katerina Valachova, những giáo viên làm việc tại nhà trường dưới 6 năm sẽ được nhận tiền hỗ trợ 1.300 koruna (48 euro), từ 6 năm trở lên sẽ được nhận thêm từ 1.500 – 1.600 koruna (từ 55,5 – 59 euro).

CH Séc, với dân số khoảng 10,5 triệu người, có nền giáo dục với chất lượng đào tạo và giá trị bằng cấp tương đương với nhiều nước tiên tiến ở châu Âu.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)
Du lịch trong nước – xu hướng mới ở Séc
Du lịch trong nước – xu hướng mới ở Séc

Du lịch, nghỉ ngơi trong nước thay cho đi nước ngoài đang là xu hướng mới của người dân CH Séc hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN