Séc: Ồn ào quanh chiếc áo tắm của phụ nữ Hồi giáo

Suốt mấy ngày qua một công viên nước ở thủ đô CH Séc đã bị nhiều người trong cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì đã cho phép các phụ nữ Hồi giáo bơi lội trong trang phục burkini kín mít từ đầu đến gót chân.

Phụ nữ Hồi giáo bơi trong trang phục burkini. Ảnh: Bigmir.net

Tờ báo điện tử Aroundprague.cz cho biết, những bức ảnh chụp phụ nữ Hồi giáo mặc burkini ở công viên nước Praha đã làm dậy sóng các trang mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng điều này vi phạm quy định của công viên nước và quy chuẩn ứng xử nơi công cộng ở CH Séc. Họ lý luận rằng người Hồi giáo đang có mặt tại châu Âu thì cần tôn trọng tập quán và trật tự của các nước bản địa, cũng như người châu Âu đến Trung Đông phải "nhập gia tùy tục".

Một thành viên của cộng đồng mạng viết: "Sao lại phải dành sự ngoại lệ cho người Hồi giáo? Nam giới ở nước ta còn bị cấm mặc quần soóc khi xuống bể bơi mà phụ nữ Hồi giáo thì được mặc quần áo. Tôi cho rằng đây là sự thiếu công bằng".

Cũng có người Séc tỏ ra bao dung, cho rằng phụ nữ Hồi giáo mặc burkini khi bơi là do tín ngưỡng của họ bắt buộc phải vậy.

Còn ban quản lý công viên nước ở Praha thì khẳng định rằng việc cấm mặc quần áo ngoài khi xuống bể bơi là vì mục đích đảm bảo vệ sinh, còn burkini không phải là trang phục bình thường mà là một dạng "thời trang áo tắm". 

Burkini được may bằng chất liệu phù hợp cho áo tắm và việc mặc burkini không trái với các quy định của công viên nước ở Séc.

Trần Quang Vinh (TTXVN)
Bikini hay burkini?
Bikini hay burkini?

Dư luận thế giới trong tuần qua xôn xao quanh bức ảnh chụp ở bãi biển thành phố Nice, Pháp. Trong cảnh, một phụ nữ đội khăm trùm đầu, mặc áo dài tay, quần dài bị cảnh sát bắt lột bỏ lớp áo bên ngoài và bị đưa phiếu phạt vì “không mặc trang phục tôn trọng chủ nghĩa thế tục và đạo đức”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN