Scotland hấp dẫn khách du lịch chơi golf

Giải golf Ryder Cup 2014 quả là một cơ hội vàng cho Scotland tăng doanh thu từ du lịch chơi golf vốn đang đem lại cho nền kinh tế vùng lãnh thổ phía Bắc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland này 220 triệu bảng mỗi năm.

Địa điểm tổ chức Ryder Cup.


Là chủ nhà của Ryder Cup 2014, Scotland đã đầu tư mạnh tay vào các sân golf, hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Theo tính toán của Cơ quan Du lịch VisitScotland, nguồn doanh thu từ du lịch chơi golf có thể tăng lên 300 triệu bảng cho Scotland vào cuối thập kỷ này.

Ryder Cup là sự kiện thể thao được xem nhiều thứ ba trên thế giới sau giải vô địch bóng đá thế giới World Cup và Đại hội thể thao Olympics, vậy nên không có gì lạ khi Ryder Cup 2014 được xem như cơ hội vàng để Scotland quảng bá hình ảnh của mình với thế giới.

Scotland tự hào là "quê hương của golf". Môn thể thao quý tộc này được chơi tại St Andrews suốt 600 năm, và các quy tắc chơi golf hiện đại được soạn ra năm 1744 cho trò chơi được tổ chức tại Leith Links, khi đó là đại bản doanh của Hiệp hội Danh dự các golf thủ Edinburgh và ngày nay đã trở thành công viên.

Ryder Cup là giải golf diễn ra hai năm một lần giữa các đội golf của châu Âu với Mỹ. Giải đấu này do Hiệp hội Golf thủ chuyên nghiệp (PGA) Mỹ và PGA European Tour của châu Âu đồng tổ chức, với địa điểm thi đấu được luân chuyển giữa các sân golf ở Mỹ và châu Âu. Ryder Cup được đặt theo tên doanh nhân Anh Samuel Ryder là người đã tài trợ chiếc Cúp vô địch.



Một báo cáo năm 2009 của giới Doanh nghiệp Scotland cho biết trong hai năm trước đó đã có 250 triệu bảng được đầu tư vào việc xây mới và nâng cấp các sân golf cùng các cơ sở phụ cận. Sau 2009, có thêm hai dự án sân golf được phát triển gần thành phố Aberdeen là Trump International và Trung tâm Golf Paul Lawrie.

Với 550 sân golf trên toàn lãnh thổ, Scotland hiện là nơi có tỉ lệ sân golf tính trên đầu người dày đặc nhất thế giới - trung bình 9.000 dân có một sân golf. Phần lớn các sân này là các câu lạc bộ thành viên truyền thống, với một số lượng đáng kể thuộc sở hữu của các chính quyền địa phương.

Ông Mike Cantlay, Chủ tịch VisitScotland cho biết: "Giá cả rất phải chăng – phí xanh trung bình chưa đến 45 bảng và với 20 bảng, bạn có thể chơi một hiệp trên một sân golf thực sự tốt".

Du lịch chơi golf thích hợp với nhiều dạng khách, từ các nhóm golf thủ muốn thư giãn cùng nhau cho tới các kỳ nghỉ gia đình, từ các sự kiện công ty tới các đấu thủ muốn chơi vài hiệp trong một ngày và trải nghiệm các sân golf cho giải vô địch.

Các thị trường ngoài nước Anh cho các golf thủ hải ngoại là Mỹ, Đức, Thụy Điển và Pháp. Trung Quốc hiện có tới 1 triệu tay golf đã đăng ký và du khách chơi golf đến từ Trung Quốc trở thành đối tượng được săn đón bởi theo ông Cantlay họ là những người chi tiêu hào phóng nhất.

Ngoài Trung Quốc, VisitScotland cũng đang tìm cách quyến rũ các thị trường châu Á khác. Năm ngoái, cơ quan này đã đứng ra một chức một giải golf trong 3 ngày dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp từ các công ty hàng đầu của Ấn Độ.

Số lượng các sân golf đẳng cấp ngày càng tăng ở Scotland đang làm thay đổi diện mạo các chuyến thăm thú kết hợp chơi golf truyền thống.

Thông thường, một nhóm đi theo tour sẽ chơi golf trên nhiều sân khác nhau và dành thời gian đáng kể để tham quan. Còn xu hướng hiện tại là hướng tới những tụ điểm đánh golf mới nhất có tiện nghi hấp dẫn để dụ các golf thủ chỉ ở với một chỗ.


Du khách có thể chơi trên các sân golf hàng đầu hoặc đặt chỗ chơi ở hàng chục điểm lân cận với phong cách và tiêu chuẩn khác nhau.


Giải golf Ryder Cup không chỉ quảng bá sức hấp dẫn về du lịch chơi golf của Scotland ra toàn cầu – với 43 cơ quan truyền thông từ 183 nước dự kiến đưa hình ảnh và tin tức về giải đấu này tới khoảng nửa tỉ nhà trên toàn cầu mỗi ngày mà còn thu hút khoảng 250.000 du khách tới cao nguyên nước Anh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Chủ tịch VisitScotland bày tỏ hy vọng rằng Ryder Cup sẽ quảng bá thêm về một dân tộc Scotland thân thiện và mến khách như những gì vùng đất này đã thể hiện khi là chủ nhà của Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung và lễ hội Edinburgh vừa được tổ chức thành công trước đó.

"Người Scotland có mối quan tâm thực sự với golf", ông Cantlay nói, "Du khách có thể thấy rằng nhiều người mà họ gặp gỡ tại đây thực sự hiểu biết về golf bởi nhiều người chơi môn này. Họ có thể chia sẻ sự đánh giá của họ về Ryder Cup với những người có chung sở thích".


Đỗ Sinh (theo FT)


Vắng Tiger Woods, còn gì cho giải golf Masters?
Vắng Tiger Woods, còn gì cho giải golf Masters?

Lần đầu tiên kể từ năm 1994, Tiger Woods sẽ vắng mặt tại giải golf Masters.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN