Phương châm sống của cụ bà 82 tuổi lập trình iPhone

Để duy trì sự nhanh nhẹn, những người trên 60 tuổi nên chủ động học hỏi các kỹ năng mới. Đây là phương châm sống của cụ bà Masako Wakamiya, 82 tuổi, một trong những nhà lập trình phần mềm iPhone cao tuổi nhất thế giới.

Cụ bà Masako Wakamiya. Ảnh: AFP

Bà là người tiên phong trong việc biến điện thoại thông minh trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người cao tuổi.

Bà Wakamiya bắt đầu yêu thích và đam mê khám phá máy tính từ những năm 90 của thế kỷ trước khi nghỉ hưu. Bà đã mất nhiều tháng để thiết lập hệ thống đầu tiên, trước khi trau dồi các kỹ năng trên máy tính chạy hệ điều hành của Microsoft, Mac và iPhone của Apple. Bức xúc trước sự thiếu quan tâm của ngành công nghệ đối với người cao tuổi, bà đã tự học ngôn ngữ lập trình và viết mã.

Bà Wakamiya đã học nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ lập trình và phát triển "Hinadan", một trong những phần mềm trò chơi đầu tiên tại Nhật Bản dành cho người trên 60 tuổi. Phần mềm trò chơi "Hinadan" (tạm dịch là Cầu thang búp bê) được lấy cảm hứng từ lễ hội búp bê Hina Matsuri diễn ra vào tháng 3 hàng năm, nơi các búp bê tượng trưng cho nhà vua, hoàng gia và các khách mời được trưng bày theo thứ tự nhất định. Người chơi cần đặt búp bê vào đúng các vị trí, một nhiệm vụ đòi hỏi việc ghi nhớ thứ tự phức tạp. Hiện phần mềm này chỉ có ở Nhật Bản với 42.000 lượt tải và hàng trăm phản hồi tích cực của người sử dụng. Mặc dù con số này tương đối nhỏ so với các phần mềm "đình đám" khác của Nhật Bản với hàng triệu lượt tải, "Hinadan" vẫn chứng tỏ được sức hút khi bà Wakamiya định phát hành thêm các bản bằng tiếng Anh, Trung Quốc và Pháp trước lễ hội năm tới.

Thành công của "Hinadan" đã giúp bà Wakamiya bước chân vào ngành công nghệ thế giới, lĩnh vực vốn không dành cho người cao tuổi. Tại Thung lũng Silicon, các nhân viên 40 tuổi đã bị xem là già và không còn phù hợp. Theo thống kê của Payscale, độ tuổi trung bình của nhân viên tại hai "đại gia" Facebook và Apple lần lượt là 29 và 31. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc tế đang dần hướng sự chú ý sang những có tiềm năng kinh tế với việc cung cấp dịch vụ cho người già. Bà Wakamiya nổi tiếng đến mức Apple đã mời bà tham dự Hội thảo Các nhà lập trình phần mềm trên toàn thế giới năm nay. Bà còn có cơ hội gặp gỡ Tổng Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.


Hiện khoảng 25% dân số Nhật Bản từ 65 tuổi trở lên và con số này dự kiến tăng lên 40% vào năm 2055. Chính phủ nước này đang nỗ lực đảm bảo người dân duy trì một đời sống thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Do đó, bà Wakamiya được xem là nguồn cảm hứng cho những người cùng thế hệ. Bà cho biết nguyện vọng cuối cùng là phát triển những phần mềm có thể giúp người cao tuổi thư giãn cũng như có thể truyền lại những truyền thống và văn hóa cho thế hệ trẻ.


TTXVN/Báo Tin Tức
Nhà thầu iPhone xây nhà máy 10 tỷ USD tại Mỹ
Nhà thầu iPhone xây nhà máy 10 tỷ USD tại Mỹ

Ngày 26/7, tập đoàn Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) - nhà cung cấp chính linh kiện điện thoại iPhone cho Apple- thông báo kế hoạch xây một nhà máy sản xuất màn hình LCD trị giá 10 tỷ USD tại bang Wisconsin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN