Phát hiện ký sinh trùng gây tự vẫn ở phụ nữ

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 4/7 trên tạp chí "Lưu trữ Tâm thần học đại cương" (Archives of Genaral Psychiatry) của Mỹ, những phụ nữ bị nhiễm ký sinh trùng T.gondii từ phân mèo có nguy cơ cao tìm cách tự vẫn.


 

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 45.000 phụ nữ ở Đan Mạch cho thấy những phụ nữ bị nhiễm T.gondii có ý định tự vẫn cao gấp 1,5 lần so với những người không bị nhiễm và nguy cơ này tỷ lệ thuận với lượng kháng thể của loại ký sinh trùng này.


Theo tác giả của nghiên cứu trên, nhà khoa học Teodor Postolache thuộc Đại học Y khoa Maryland (Mỹ), tuy hiện chưa đủ bằng chứng để khẳng định ký sinh trùng T.gondii là nguyên nhân gia tăng ý muốn tự tử ở nữ giới, song cũng không thể phủ nhận mối liên quan giữa chúng.


Thống kê cho thấy có khoảng 30% số người trên thế giới nhiễm ký sinh trùng T.gondii có liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt và những thay đổi trong cách hành xử. Tuy nhiên, họ thường không có triệu chứng rõ ràng vì loại ký sinh trùng này ẩn trong não và các tế bào cơ. Đa phần những người này bị nhiễm T.gondii khi họ dọn dẹp ổ của mèo cũng như ăn những loại rau quả không được rửa sạch, ăn thịt chưa được nấu chín kỹ, thịt sống hoặc uống nước bị nhiễm khuẩn.


Trước đó, trên tạp chí "Đại Tây Dương" (The Atlantic) số ra hồi tháng 3/2012, nhà sinh vật học Jaroslav Flegr đã cảnh báo về nguy cơ ký sinh trùng ảnh hưởng tới hành vi của con người, với bài viết có nhan đề "Những chú mèo đang khiến bạn phát điên".

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN