Phát hiện ca nghi ung thư đầu tiên sau sự cố Fukushima

Ủy ban thảo luận về “Điều tra quản lý sức khỏe người dân” tỉnh Fukushima ngày 18/11 đã công bố báo cáo về ca bệnh phát hiện bất thường ở tuyến giáp, “nghi ngờ ung thư” đầu tiên kể từ sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 vào tháng 3/2011.


 

Trẻ em bị phơi nhiễm phóng xạ sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: Internet

 

Giới chức y tế tỉnh Fukushima khẳng định trường hợp đầu tiên này cần phải được “tiến hành kiểm tra sức khỏe lần hai” để khẳng định lại tình trạng tuyến giáp. Trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu tiên về những tác động của phóng xạ đối với trẻ em sau sự cố Fukushima, Đại học Y tỉnh Fukushima, đơn vị tiến hành điều tra chính, đã tiến hành xét nghiệm máu và tế bào nhằm nghiên cứu về quan hệ nhân quả giữa tác động của tia phóng xạ đối với sức khỏe con người dựa trên các dữ liệu về trường hợp ung thư tuyến giáp đầu tiên sau sự cố hạt nhân Chernobyl ở Ucraina sau 4 năm.


Đại học Y Fukushima cho biết trường hợp nghi ung thư tuyến giáp này ở vào độ tuổi từ 16 - 18 song không cho biết cụ thể tuổi của bệnh nhân.


Cuộc kiểm tra sức khỏe lần này được tiến hành đối với 360.000 thanh thiếu nhi dưới 18 tuổi và tính đến nay, đã có 96.000 người đã qua vòng xét nghiệm đầu tiên.

 

Hữu Thắng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN