Ôxtrâylia xây dựng đường sắt “xanh” siêu cao tốc

Việc rút ngắn thời gian đi từ Sydney tới Melbourne qua quãng đường hơn 900 km từ 10 tiếng ô tô chạy liên tục hiện nay xuống chỉ còn 3 tiếng dường như là một điều không tưởng. Tuy nhiên, với hệ thống đường sắt cao tốc vừa được đề xuất tại Ôxtrâylia thì việc này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Hassell, công ty chuyên thiết kế phương tiện giao thông tối tân nhất, đang giới thiệu loại tàu hỏa cao tốc hai tầng mới, có khả năng đạt vận tốc 400 km/h. Công ty này hy vọng loại tàu cao tốc này có thể trở thành cỗ máy tốc độ biểu tượng của Ôxtrâylia giống như dòng xe ô tô coupe HK Monaro vào những năm 1960.

Được biết đến với tên gọi A-HSV (viết tắt từ cụm từ Ôxtrâylia High Speed Vehicle), tàu hỏa này không chỉ chuyên chở hành khách giữa các thành phố thủ phủ các bang của Ôxtrâylia và các địa danh nổi tiếng của nước này với tốc độ siêu cao, mà còn giảm lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà chế tạo hy vọng với việc lựa chọn sử dụng A-HSV, người dân sẽ có xu hướng giảm đi bằng ô tô và máy bay đối với các chặng đường xa xôi.

Một phát ngôn viên của Hassell cho biết với việc đưa ra một khái niệm mới trong cách thức đi lại và du lịch của người dân Ôxtrâylia, loại tàu hỏa cao tốc hai tầng này sang trọng chưa từng thấy ở nước này còn cung cấp dịch vụ tiện nghi, hiện đại, chỗ ngồi rộng rãi hoặc giường cá nhân phục vụ những cuộc họp bàn thảo chuyện kinh doanh hoặc các du khách sang trọng.

Các chuyên gia nhận định A-HSV sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với các tàu hỏa cao tốc của châu Á cả về kiểu dáng và tốc độ, trong khi vẫn mang đậm phong cách của “xứ sở chuột túi”.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN