OSCE cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng ở châu Âu

Ngày 4/9, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ilkka Kanerva cảnh báo châu Âu có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn nếu xung đột ở Ukraine không được giải quyết bằng con đường chính trị.

Nhân viên y tế sơ cứu cho một người dân bị thương do đạn pháo tại Donetsk. Ảnh: Itar-Tass


Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moskva, ông Kanerva khẳng định sẽ không tồn tại giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cần phác thảo những giải pháp chính trị và đi đến một cuộc đối thoại chính trị. Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh rằng cần chú ý đến vấn đề khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine sau cuộc xung đột quân sự.

Theo ông Kanerva, “cần phải tìm một giải pháp chính trị. Chúng tôi cho rằng cần phải ngăn các binh lính và vũ khí được đưa vào lãnh thổ Ukraine qua biên giới".

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga nêu rõ trong phạm vi Nhóm tiếp xúc về Ukraine, Moskva sẵn sàng đóng góp cho nỗ lực nhằm bình ổn tình hình ở miền Đông Ukraine trong khuôn khổ kế hoạch 7 điểm do Tổng thống Vladimir Putin đề xuất.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hy vọng kế hoạch ngừng bắn do ông Putin đề xuất sẽ giúp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine
Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã đề xuất một kế hoạch gồm 7 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN