Nước mắt trong trại giảm béo cho trẻ em Trung Quốc

Với thân hình khá đồ sộ, bọn trẻ bận đồ bơi ngần ngại nhìn chăm chăm vào mặt nước và bắt đầu bài tập khởi động của mình. Đây là một trong những đứa trẻ bị bố mẹ đưa vào trại giảm béo mùa hè với chế độ luyện tập khắc nghiệt tại Bắc Kinh, Trung Quốc.


Một cậu bé òa khóc nức nở khi không thể chịu được những bài tập giảm cân.

Khóc là vậy song cậu bé vẫn tiếp tục kiên trì thực hiện bài tập nâng tạ.


Mùa hè, bọn trẻ được bố mẹ đưa đến đây, một phần để thực hiện chế độ giảm cân, lấy lại vóc dáng, một phần để chúng có thể rèn luyện đối mặt với những thử thách có thể sẽ gặp phải sau này khi làm việc trong một nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Hàng ngày, chúng bị ép thực hiện những bài tập thể dục như bơi, chạy, tập tạ dưới sự giám sát chặt chẽ từ những huấn luyện viên nghiêm khắc. Bên cạnh đó, những đứa trẻ này sẽ được kiểm tra cân nặng và tình trạng sức khỏe thường xuyên bởi những y tá điều dưỡng và thiết bị y tế chuyên nghiệp.




Khóa huấn luyện giảm cân bao gồm các bài tập bơi, chạy và thể dục nhịp điệu.



Béo phì là một trong những vấn đề đang ngày trở nên phổ biến tại những gia đình Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu. Theo những nghiên cứu khoa học gần đây, Trung Quốc trở thành quốc gia có số người béo phì đứng thứ hai chỉ sau Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, có khoảng từ 70 đến 90 triệu người bị mắc chứng béo phì ở quốc gia này. Mặc dù con số này so với số dân 1,3 tỉ người tại Trung Quốc quá nhỏ bé song xã hội cũng quan ngại trước tỉ lệ béo phì tăng nhanh từ 30 đến 50% hàng năm.


Theo Tân Hoa Xã, có khoảng từ 70 đến 90 triệu người bị mắc chứng béo phì ở Trung Quốc.


Zhu – một học viên lâu năm tại trại giảm cân VIP ở một trường đại học thể thao Thượng Hải cho biết “Trước đây tôi đã làm mọi thứ để giảm cân. Tôi nhịn ăn, uống thuốc giảm cân nhưng những phương pháp đó khiến tôi đau bụng, thậm chí mắc các bệnh như ỉa chảy, kiết lị. Chính vì vậy những khóa học như thế này đã giúp ích cho tôi rất nhiều”.

 

Bên cạnh các bài tập, học viên ở đây còn được kiểm tra sức khỏe và cân nặng thường xuyên.


Paul French – tác giả của quyển sách có tên gọi “Trung Quốc béo phì – vòng eo lớn đã thay đổi một quốc gia như thế nào”, lên án nguyên nhân khiến cho trẻ em tại đây càng ngày càng có nguy cơ béo lên. “Trẻ em ở thành phố khá được chiều, đâm ra hư. Chúng có ông bà bố mẹ lúc nào cũng ở quanh để đáp ứng nhu cầu. Trong một thành phố 19 triệu người, thử hỏi có bao nhiêu hồ bơi và trung tâm thể thao cho trẻ tham gia hoạt động, hay thay vì đó chúng chỉ luôn bị nhốt trên tầng 25 khu chung cư cao tầng và ăn bất kể đồ ăn vặt nào chúng thích”.

 

Hồng Hạnh (theo D.M/Time Sanghai)
Ăn cơm nguội ít béo hơn
Ăn cơm nguội ít béo hơn

Các nhà khoa học đã tìm ra cách giảm calo từ gạo – nấu cơm với dầu dừa và để tủ lạnh nửa ngày trước khi ăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN