Nước biển dâng đe dọa bang Florida của Mỹ

Bang Florida và thành phố Miami, được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng với những bãi biển trải dài rực rỡ nắng, đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm do mực nước biển không ngừng dâng cao. Đây là cảnh báo chung của nhiều chính khách Mỹ, chính quyền địa phương và giới chuyên môn đưa ra trong phiên điều trần đặc biệt tại Thượng viện nhân Ngày Mẹ Trái đất (22/4).

Tại phiên điều trần, Thượng nghị sỹ Bill Nelson khẳng định Florida hiện là khu vực phải chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng mực nước biển dâng cao do cấu tạo tầng đất nền bên dưới chủ yếu là đá vôi và đá vôi vỏ sò - hai loại đất mềm, xốp và dễ bị ngấm nước.

Ông Nelson đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra giải pháp đối phó với tình trạng này, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Miami, ông Philip Levine, cũng nhấn mạnh thực trạng đáng báo động khi lũ lụt và triều cường thường xuyên xảy ra tại đây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Một trận lụt tại Miami vào năm 2005. Ảnh: AFP


Giám đốc nghiên cứu kiêm Phó Giám đốc phụ trách khoa học thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Piers Sellers cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan vào cuối thế kỷ 21, cụ thể đối với Florida là làm gia tăng các cơn bão biển, gây hạn hán song lại mưa bất thường ở các khu vực xung quanh... Giáo sư Fred Bloetcher thuộc Đại học Florida Atlantic lưu ý mực nước biển dâng cao là mối đe dọa đối với gần 6 triệu cư dân sinh sống tại khu vực Đông Nam bang Florida, có tổng tài sản lên tới 3.700 tỷ USD và giá trị nền kinh tế đạt 260 tỷ USD/ năm.


Cũng trong phiên điều trần tại Thượng viện, Viện Nghiên cứu môi trường thế giới (WRI) công bố báo cáo cho biết mực nước biển tại bang Florida ngày càng dâng cao, tăng tới 30 cm trong gần 150 năm qua và có thể sẽ tăng thêm từ 23-61 cm từ nay tới năm 2060. Theo WRI, tình trạng này có thể khiến thành phố biển Miami thiệt hại khoảng 14,7 tỷ USD do nơi đây có nhiều tòa nhà, khách sạn, văn phòng ven biển đang có nguy cơ chìm dưới nước. Cũng theo báo cáo, Miami là cộng đồng dân cư có nguy cơ bị đe dọa trước tình trạng mực nước biển gia tăng cao thứ 4 trên thế giới do thành phố này chỉ nằm trên mực nước biển 1,22 m.


TTXVN/Tin tức

Cuba có thể mất 10.000 nhà ở do nước biển dâng
Cuba có thể mất 10.000 nhà ở do nước biển dâng

Cuba đang đứng trước nguy cơ mất khoảng 2.700 km vuông đất bờ biển và gần 10.000 nhà ở trong thời gian từ nay cho tới năm 2050 do mực nước biển dâng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN