Nơi gieo mầm những tài năng khiêu vũ

Ngôi nhà bốn tầng khiêm tốn ở số 5 phố Savielova, thủ đô Moskva (LB Nga) là địa chỉ được nhiều bậc phụ huynh quan tâm, bởi đây là trụ sở Nhà hát khiêu vũ thể thao Nikkar Moskva, chiếc nôi sản sinh ra những vũ công trẻ liên tục giành các phần thưởng cao quí nhất ở cấp độ thành phố Moskva, châu Âu cũng như thế giới.

Vũ công của Nikkar nhận huy chương tại cuộc thi khiêu vũ nghệ thuật quốc tế ở Liberec, CH Séc.


Tiếp chúng tôi trong phòng tập không thực sự rộng rãi, bà Olga Alekcandrovna, người sáng lập và lãnh đạo Nikkar từ những ngày đầu, cho biết nhà hát thành lập năm 1995. Nikkar hiện đang có những VĐV giữ chức vô địch khiêu vũ nghệ thuật của thành phố Moskva, châu Âu và mới rồi là huy chương vàng về khiêu vũ nghệ thuật tại Giải vô địch thế giới do Liên đoàn Vũ khúc nghệ thuật quốc tế tổ chức ở Liberec, CH Séc.


Hiện trong thành phần tập thể nhà hát có khoảng 120 học sinh, em nhỏ nhất 3 tuổi. Tại giải vô địch thế giới lần này, Nikkar Moskva tham gia thi đấu ở độ tuổi từ 10 - 12 cho tới độ tuổi lớn nhất là 20. Trao đổi về nguyên nhân dẫn tới thành công của nhà hát, bà Olga - giáo viên cao cấp đã nhận nhiều giải thưởng giáo dục của Nga, Phó Chủ tịch liên đoàn khiêu vũ thể thao Moskva - cho biết chính bà và nhà hát đã dành nhiều trí tuệ, công sức để dàn dựng, thực hiện các điệu vũ. Tuy nhiên, mỗi em học sinh đều có bản sắc riêng và điều quan trọng là phải dạy dỗ, huấn luyện để các em thể hiện tối đa khả năng của mình.

Các học viên của lớp học.


Trao đổi về hai học sinh nhí người Việt đang luyện tập tại nhà hát, bà Olga cho biết bà hài lòng với các học sinh Việt Nam, đặc biệt em Nguyễn Cao Thành Nhân 10 tuổi, đã giành huy chương bạc đôi lứa tuổi 10 - 12 môn valse cổ điển với em Natasa Dubrovvskaya, và trong nhóm 6 cặp của Nikkar Moskva giành 2 huy chương vàng về “phóng tác Latino” và “Vanxo Anastasia” tại giải vô địch thế giới mới đây.


Theo bà Olga, học trò của bà gồm nhiều quốc tịch khác nhau, song điều quan trọng nhất là phải làm học sinh yêu thích công việc mình làm, dù đạt được kết quả hay không thì điều quan trọng là các em không buông xuôi, các em cần tiếp tục lao động và hiểu rõ mục tiêu mình muốn vươn tới.


Nói chuyện với Chủ tịch hội phụ huynh học sinh Tatiana Giaskova, bà cho biết cả hai con bà cùng luyện tập tại Nikkar, đặc biệt cậu con trai lớn Stepan Giaskov đã luyện tập ở đây 9 năm và giành tổng cộng 12 huy chương vàng tại các cuộc thi lớn. Việc bà đưa cô con gái thứ hai tới luyện tập ở Nikkar là bằng chứng cho thấy học tập tại nhà hát có lợi thế nào, bởi các con được lớn lên trong tập thể phát triển sáng tạo, có khả năng thể hiện bản thân trên nhiều sàn diễn, thậm chí là biểu diễn nhiều lần tại Điện Kremlin. Bà Tatiana cho rằng Nikkar có tương lai rất rộng mở, đặc biệt khi đi theo hướng khiêu vũ nghệ thuật.


Rời cái nôi Nikkar Moskva, tôi cảm phục tư duy, phong cách làm việc và những đóng góp của các cô giáo tại đây. Họ chính là những người gieo mầm để thế hệ tương lai bước vào đời toàn diện, mạnh mẽ, sáng tạo và điều quan trọng là biết trân trọng công sức lao động của mình cũng như mọi người xung quanh.


Duy Trinh - Cao Cường (P/v TTXVN tại Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN