Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu vượt 19.000 tỷ USD

Với dân số hơn 300 triệu hiện nay, trung bình mỗi người dân Mỹ sẽ phải “gánh trên vai” khoản nợ khoảng 60.000 USD.

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 9/2, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ liên bang của nước này lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt quá ngưỡng 19.000 tỷ USD.

Báo “Bưu điện Washington” (Washington Post) dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay nợ quốc gia của nước này tính tới ngày 29/1/2016 đã vượt mốc 19.012 tỷ USD. Với dân số hơn 300 triệu hiện nay, trung bình mỗi người dân Mỹ sẽ phải “gánh trên vai” khoản nợ khoảng 60.000 USD. Tổng nợ quốc gia hiện nay của Mỹ tương đương xấp xỉ 103% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, trong đó 13.700 tỷ USD là nợ công, số còn lại khoảng 5.300 tỷ USD là nợ của chính phủ.

Trong những năm gần đây, nợ quốc gia của Mỹ đã tăng đáng kể, từ mức khoảng 10.800 tỷ USD vào thời điểm Tổng thống Barack Obama nhậm chức hồi năm 2009 lên mức kỷ lục như hiện nay. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, nợ liên bang của nước này có thể sẽ tiếp tục tăng và hồi cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phải bỏ phiếu nâng trần nợ công của chính phủ, có hiệu lực tới tháng 3/2017.


TTXVN/Tin Tức
Chính quyền Mỹ công bố dự thảo ngân sách 2017
Chính quyền Mỹ công bố dự thảo ngân sách 2017

Ngày 9/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố dự thảo ngân sách tài khóa 2017, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và an ninh. Giới phân tích nhận định bản dự thảo cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Obama có thể gây nhiều tác động đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN